Xã hội
04/04/2021 15:09Quá hạn nhưng nhiều trường đại học chưa công bố phương án tuyển sinh 2021
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hạn chót để các trường công bố đề án tuyển sinh là ngày 31/3. Tính đến 6h sáng ngày 4/4, hầu hết các trường trên cả nước công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa công bố trên website theo quy định.
Ở miền Bắc các trường chưa công bố gồm: Đại học Y Hà Nội; Học viện Y Dược học cổ truyền; Đại học Y Thái Nguyên; Đại học Thái Nguyên; Đại học Y Dược Thái Bình; Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Thăng Long; Đại học Phương Đông...
Ở phía Nam, nhiều đại học lớn chưa công bố thông tin tuyển sinh gồm: Đại học Sư phạm TP.HCM; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Đại học Sài Gòn; Đại học Văn hóa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM; Đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM; Đại học Giao thông vận tải TP.HCM; Học viện Hàng không Việt Nam; Đại học Y dược Cần Thơ…
Thông tin tuyển sinh các trường công bố là cơ sở để thí sinh tham khảo lựa chọn ngành, tổ hợp môn thi để đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển. Do vậy, việc các trường chậm công bố thông tin khiến thí sinh và cả phụ huynh lo lắng.
Các trường giải thích, do Bộ GD&ĐT chưa công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 và thời gian đăng ký nguyện vọng, xét tuyển, nên đơn vị chưa chốt phương án tuyển sinh.
![]() |
| Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ. M.K) |
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021. Theo đó, dự kiến quy chế tuyển sinh năm 2021 cơ bản giữ nguyên như năm 2020, chỉ vài thay đổi mang tính kỹ thuật, có lợi hơn cho thí sinh.
Bộ GD&ĐT quy định, để xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức, là đăng ký bằng phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký trực tuyến theo quy định của Sở GD&ĐT. Sau khi có kết quả thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến.
Các thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng vẫn phải sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Trong đợt 1, các trường xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng như nhau không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trên thì không xét những nguyện vọng sau nữa.
Sau khi trúng tuyển thí sinh phải xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu. Khi xác nhận nhập học thí sinh sẽ không có quyền đăng ký xét tuyển bất kỳ nguyện vọng ở phương thức xét tuyển nào nữa.
| Tuyển sinh đại học thay đổi thế nào nếu thi tốt nghiệp THPT 2 đợt?
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các trường ĐH đều có sự chuẩn bị các phương án dự phòng trong tuyển sinh ... |
- Ô tô dưới 9 chỗ được vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh T2 từ 24/5 (24/05/26 21:33)
- Nắng nóng như đổ lửa kéo dài, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, tổn thương não (24/05/26 19:31)
- Phạt đến 30 triệu đồng nếu chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của cá nhân (24/05/26 18:34)
- Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may, xin chữ 'Đỗ đạt' trước kỳ thi quan trọng (24/05/26 16:52)
- Nắng nóng 'đổ lửa' 40°C ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài bao lâu? (24/05/26 16:46)
- Hé lộ nội dung thỏa thuận Mỹ - Iran sắp được ông Trump ký (24/05/26 16:43)
- Phim gây tranh cãi của đạo diễn Romania giành giải Cành cọ vàng (24/05/26 13:58)
- Đất nền Hà Nội tại nhiều 'điểm nóng' giảm giá, cơn sóng đầu cơ hạ nhiệt (24/05/26 13:09)
- Mỗi công dân sẽ có “hồ sơ học tập suốt đời” trên VNeID (24/05/26 13:07)
- Trung Quốc thử thách phi hành gia ở lại vũ trụ 1 năm, hướng tới Mặt Trăng 2030 (24/05/26 13:04)
