Quốc tế
10/11/2024 15:05Qatar tạm dừng vai trò trung gian, tương lai Dải Gaza bất định
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari ngày 9/11 tuyên bố nước này tạm dừng vai trò trung gian đàm phán về thoả thuận ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza cho tới khi Hamas và Israel chứng minh "thái độ nghiêm túc" trong đối thoại, Reuters đưa tin.
"Qatar đã thông báo cho các bên từ 10 ngày trước rằng, nếu các nỗ lực cuối cùng không đạt kết quả, chúng tôi sẽ tạm dừng", ông al-Ansari nói. "Qatar sẽ chỉ tiếp tục những nỗ lực đó với các đối tác khi các bên thể hiện ý chí và sự nghiêm túc để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này".
Qatar hợp tác với Ai Cập và Mỹ sắp xếp các cuộc đàm phán kéo dài một năm qua nhằm tìm cách hạ nhiệt xung đột tại Dải Gaza. Tuy nhiên, tiến trình này chưa mang lại kết quả khả quan do Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương không chịu nhượng bộ.
Vai trò của Qatar là không thể thiếu trong bất cứ cuộc đàm phán nào về Dải Gaza do quốc gia vùng Vịnh này là nơi đặt văn phòng của các nhà lãnh đạo chính trị Hamas kể từ năm 2012 theo một thỏa thuận được Mỹ ủng hộ.
Tuyên bố bất ngờ của Qatar được đưa ra không lâu sau khi truyền thông phương Tây nói rằng Washington đã đề nghị Qatar trục xuất các nhà lãnh đạo Hamas khỏi văn phòng ở thủ đô Doha. Qatar phủ nhận thông tin này.
Động thái của Qatar được mô tả là một chỉ dấu cho thấy rất ít cơ hội để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza trong tương lai gần. Các cuộc không kích trong 24h qua của quân đội Israel tại Dải Gaza đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 9 người trong một lều của người tị nạn tại khu vực phía Nam thành phố Khan Yunis. Kể từ tháng 10/2023, gần 44.000 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng.
Quân đội Israel sau đó tuyên bố họ đã loại trừ hàng chục "tên khủng bố" tại khu vực Jabalia, phía Bắc Gaza, và khẳng định sẽ "không dừng bước hay chậm lại" cho tới khi đạt được mục tiêu giải thoát các con tin và đánh bại Hamas.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (21:21)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (25 phút trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (40 phút trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (1 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (1 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (2 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (2 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (2 giờ trước)