PVFCCo – Phú Mỹ chia sẻ kiến thức nông nghiệp cùng chuyên gia

Sáng ngày 18/8, tại Krông Pắc (Đắk Lắk), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã tổ chức chương trình “Phú Mỹ cùng canh tác bền vững sầu riêng Đắk Lắk”.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của ông Lê Mạnh Tài – Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ, cùng đông đảo CBCNV nhà máy và cán bộ thị trường của PVFCCo – Phú Mỹ.

Chương trình được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu giải pháp canh tác bền vững, giúp bà con nâng cao năng suất, chất lượng trái sầu riêng và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Đây cũng là dịp để CBCNV của PVFCCo – Phú Mỹ trực tiếp tìm hiểu thực tế, lắng nghe ý kiến của bà con nông dân, từ đó có thêm cơ sở cải tiến sản phẩm, phát triển các dòng công thức phù hợp hơn với nhu cầu canh tác tại địa phương.

 

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Trần Văn Hâu – chuyên gia nông học giàu kinh nghiệm nghiên cứu cây ăn quả, nhấn mạnh những yếu tố then chốt giúp cây sầu riêng sinh trưởng ổn định, hạn chế tồn dư kim loại nặng, qua đó nâng cao giá trị thương phẩm và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Nguyễn Hữu Luận – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XNK phân bón Minh Tân cũng phân tích lợi thế tự nhiên của vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên và khuyến nghị bà con áp dụng đồng bộ khoa học công nghệ cùng giải pháp dinh dưỡng để đạt hiệu quả tối ưu. Ông cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên tại Tây Nguyên đã gắn bó với nông nghiệp từ nhỏ, đó là nền tảng để theo đuổi nghiên cứu và kinh doanh phân bón, đặc biệt đồng hành với thương hiệu Phú Mỹ ngay từ những ngày đầu.

Theo TS. Luận, Tây Nguyên là thị trường rộng lớn với nhu cầu phân bón rất cao, hiện nay phân bón Phú Mỹ gần như phủ kín toàn khu vực với hơn 2.000 đại lý lớn nhỏ. Ông khẳng định, Phú Mỹ là thương hiệu uy tín, chất lượng, được bà con tin tưởng, đặc biệt với những cây trồng chủ lực như sầu riêng, hồ tiêu, cà phê. So với sản phẩm quốc tế, Phú Mỹ hoàn toàn không thua kém.

Đặc biệt, chương trình còn có phần giao lưu với chủ vườn và hợp tác xã trồng sầu riêng tại Đắk Lắk. Ông Trần Văn Thắng – Giám đốc HTX Nông nghiệp Xanh Krông Pắc, đã chia sẻ thực tiễn canh tác, cho thấy hiệu quả rõ rệt khi kết hợp phân bón Phú Mỹ cùng quy trình kỹ thuật tiên tiến.

Với cách tổ chức sinh động, chương trình không chỉ mang đến kiến thức hữu ích mà còn tạo cầu nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối và bà con nông dân. Đây là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững, đồng hành cùng nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

 

https://dpm.vn/tin-tuc/pvfcco-phu-my-chia-se-kien-thuc-nong-nghiep-cung-chuyen-gia-5335

 

/ PVFCCo