Quốc tế
28/11/2018 01:06Putin cảnh báo Ukraine hành động 'liều lĩnh' sau khi thiết quân luật
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP.
"Điều này nhấn mạnh rằng lãnh đạo Ukraine chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc tạo ra một tình huống xung đột khác và cho những rủi ro liên quan. Tất cả việc trên rõ ràng được thực hiện trong toan tính cùng với chiến dịch bầu cử của Ukraine", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc điện đàm hôm nay với Thủ tướng Đức Angela Merkel, AFP dẫn thông báo của Điện Kremlin cho hay.
Cuộc điện đàm do Đức đề nghị diễn ra sau khi quốc hội Ukraine thông qua đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko về việc thiết quân luật tại một số vùng trong 30 ngày sau vụ Nga bắt ba tàu chiến nước này ở eo biển Kerch. "Tổng thống khẳng định các tàu Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế, phớt lờ các quy tắc về hành lang hòa bình qua lãnh hải của Liên bang Nga", thông báo nêu thêm.
Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng Berlin sẽ tác động lên chính quyền Ukraine để "ngăn Kiev không đưa ra quyết định vội vàng và hành động liều lĩnh", đồng thời lưu ý Cơ quan biên giới Nga sẵn sàng cung cấp thêm những giải thích về diễn biến sự cố tại eo biển Kerch.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc ba tàu hải quân Ukraine hôm 25/11 xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen mà không tuân thủ quy trình, cũng như có hành động gây hấn và di chuyển nguy hiểm gần các tàu tuần tra Nga. Tàu cảnh sát biển Nga phải sử dụng vũ khí và biện pháp đâm húc để buộc nhóm tàu Ukraine dừng lại, sau đó bắt cả ba chiếc và áp giải về cảng Kerch trên bán đảo Crimea.
![]() |
Ba tàu chiến Ukraine bị áp giải về neo đậu ở cảng Kerch sau khi bị cảnh sát biển Nga bắt. Ảnh: AFP.
Quan chức Nga cho biết nước này đã mở cuộc điều tra hình sự về hành động "xâm phạm biên giới" của chiến hạm Ukraine, đồng thời thẩm vấn thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu bị bắt và sẽ xét xử, trừng phạt thích đáng những người này.
Kiev phản đối cáo buộc do phía Moskva đưa ra, nói rằng tàu chiến của họ bị bắt khi đã rời khỏi lãnh hải Nga, đồng thời yêu cầu nhà chức trách Nga phóng thích thủy thủ và tàu chiến bị bắt ngay lập tức nhưng không được đáp ứng.
Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi giảm căng thẳng ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea. Anh, Pháp, Ba Lan, Đan Mạch và Canada cáo buộc Nga gây hấn, trong khi Thủ tướng Đức đề xuất làm trung gian hòa giải cho Moskva và Kiev. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ trích Nga hành động liều lĩnh song không đề cập cụ thể đến các lệnh trừng phạt, thay vào đó kêu gọi hai bên giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Crimea.
![]() |
Vị trí eo biển Kerch nối giữa Biển Đen và Biển Azov, nơi cảnh sát biển Nga bắt ba tàu chiến Ukraine. Đồ họa: Mapbox.
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh (1 giờ trước)
- Chuyên gia Thái Lan bày kế giúp đội nhà thắng ngược Việt Nam (1 giờ trước)
- Có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông dịp 2/9? (2 giờ trước)
- Bê bối ở lò võ nổi tiếng Trung Quốc: Sư phụ 'trấn lột', bắt nạt học trò (2 giờ trước)
- Cận cảnh khu đất công tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm trái phép (2 giờ trước)
- Gỡ nút thắt giao thông Hà Nội: Từ nghịch lý cung - cầu đến lời giải tổng thể (5 giờ trước)
- Người Mỹ gốc Iran đầu tiên bay vào vũ trụ kể hành trình 40 năm theo đuổi giấc mơ (5 giờ trước)
- Khu thương mại tự do chốt ngày khởi công, tạo xung lực cho Đảo Ngọc (5 giờ trước)
- Vì sao Thái Lan liên tục nhắc 'đội hình B' ở ASEAN Cup 2026? (6 giờ trước)
- Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ vào các đại học top đầu (7 giờ trước)


