Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh sản phẩm quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trang mạng xã hội của một cửa hàng có địa chỉ tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên rao bán quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra.

imgp2047.jpg -0

Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 11 quả địa cầu, in tiếng nước ngoài, có thể hiện “Đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ nước ngoài về kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số hàng trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam; kịp thời tố giác, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái trên các ấn phẩm văn hóa.

Dũng Minh

Nhiều thương hiệu lớn dùng bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Việt Nam lên tiếng Nhiều thương hiệu lớn dùng bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Việt Nam lên tiếng
Lật tẩy thủ đoạn áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc Lật tẩy thủ đoạn áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc
4 doanh nghiệp treo bản đồ đường lưỡi bò: Vô tình hay hữu ý? 4 doanh nghiệp treo bản đồ đường lưỡi bò: Vô tình hay hữu ý?

Ngày đăng: 16:05 | 21/01/2022

/ cand.com.vn