Theo dự kiến, ngày 12/4/2022, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ chính thức thông xe. Để đảm bảo TTATGT trên tuyến, lực lượng chức năng đang tiến hành đóng các đường ngang, lối tắt do người dân tự mở lên cao tốc.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết, dọc tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan qua đoạn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn còn tồn tại nhiều đường ngang, lối tự mở gây nguy cơ mất TTATGT. Các đường đấu nối này nếu không đóng sẽ rất nguy hiểm. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư cao tốc La Sơn – Túy Loan cắm bổ sung biển báo cấm xe máy từ 2 đầu tuyến, biển báo địa giới hành chính, biển báo hiệu đường bộ cần được chiếu sáng vào ban đêm để phương tiện lưu thông được an toàn khi tuyến đường chính thức đưa vào vận hành.

4.jpg -0

Các đường ngang, lối tự mở vào cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua xã Hòa Bắc đã được đóng.

Được biết, Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ATGT dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn (Thừa Thiên - Huế) – Tuý Loan (Đà Nẵng) nhằm đưa vào vận hành, khai thác trong tháng 4/2022. Đoàn kiểm tra gồm nhiều đơn vị phối hợp, như Cục CSGT – Bộ Công an, CSGT Công an TP Đà Nẵng, Ban ATGT, Sở GTVT TP Đà Nẵng cùng đại diện UBND huyện Hoà Vang, UBND xã Hoà Bắc và đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 7 vị trí rào tôn sóng bị tháo dỡ để đấu nối trái phép vào đường La Sơn – Tuý Loan và 2 vị trí hàng rào bảo vệ hành lang an toàn người dân tự phá dỡ.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để đóng hoàn toàn các điểm đấu nối này trước thời điểm thông tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan vào ngày 12/4 sắp đến. Nếu người dân không chấp hành thì cần có biện pháp cưỡng chế đóng lại vì để lại rất nguy hiểm, dễ xảy ra TNGT khi các phương tiện lưu thông qua lại.

Theo ghi nhận, ngày 4/4, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan có hàng chục vị trí người dân tự mở lối “đi tắt” đã được chủ đầu tư cùng chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế vận động, tuyên truyền và đã đóng lại. Tại đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, một số lối đi được rào chắn lại bằng hàng rào thép gai, còn một số thì được rào bảo vệ bằng tôn lượn sóng.

Hoài Thu

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giải quyết tồn tại ở cao tốc La Sơn - Túy Loan Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giải quyết tồn tại ở cao tốc La Sơn - Túy Loan
Nguy hiểm chết người từ những “điểm mù” giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường sắt Nguy hiểm chết người từ những “điểm mù” giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường sắt

Ngày đăng: 08:20 | 05/04/2022

/ cand.com.vn