Trung Quốc, hôm nay (31/8), tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép chiến tranh hay hỗn loạn xảy ra ở bán đảo Triều Tiên.

Lính Mỹ và Hàn Quốc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo hãng tin RT, lời khẳng định trên được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ren Guoqiang, đưa ra tại cuộc họp báo hàng tháng ngày 31/8.

Bắc Kinh đã nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Triều Tiên giữa lúc các máy bay ném bom B-1B của Mỹ và các chiến cơ Hàn Quốc đang tổ chức một cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi. Sự kiện này diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 21/8. Bốn chiến cơ của Mỹ - gồm 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B có khả năng mang vũ khí hạt nhân và hai chiếc F-35B đã tham gia tập luyện cùng máy bay F-15K của Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là khi chính quyền Kim Jong Un phóng thử tên lửa với đường bay ngang qua Nhật Bản và rơi xuống Thái BÌnh Dương.

Phát ngôn viên Ren Guoqiang cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng khủng khoảng Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Rộ tin Hàn Quốc rèn quân đặc nhiệm ám sát lãnh đạo Triều Tiên

Hàn Quốc được cho là đang đào tạo các lực lượng đặc nhiệm nhằm ám sát nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và ...

Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa ra Thái Bình Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng “đối thoại không phải là giải pháp với Triều Tiên”.

Từ chối đối thoại, Trump còn quân bài nào với Triều Tiên?

Mỹ chỉ còn các phương án quân sự nếu chấm dứt đối thoại với Triều Tiên, nhưng tất cả đều tiềm ẩn hậu quả thảm ...

(http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tinh-hinh-trieu-tien-moi-nhat-tq-tuyen-bo-khong-de-chien-tranh-trieu-tien-xay-ra-396272.html)

Ngày đăng: 22:05 | 31/08/2017

/ Thanh Hảo/VietnamNet