Ấn Độ đã khánh thành thêm hai lãnh sự quán mới tại Nga, đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.

Ngày 19-11 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã khánh thành hai lãnh sự quán mới của quốc gia này tại các thành phố Kazan và Ekaterinburg. Nhà ngoại giao hàng đầu Ấn Độ đang có mặt tại Nga để tham dự cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và cũng để chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin trong tháng 12.

“Việc mở lãnh sự quán sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác về công nghệ, khoa học, kinh tế và thương mại giữa các ngành công nghiệp Ấn Độ và Nga”, Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố.

Động thái này là một phần trong nỗ lực mở rộng dấu ấn ngoại giao của Ấn Độ tại châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe. Ấn Độ cũng đã mở lãnh sự quán tại các thành phố St. Petersburg và Vladivostok, bên cạnh đại sứ quán ở Moscow.

691e3508203027641f053bd5.jpg
Tổng thống Nga Putin cùng Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại một cuộc họp ở Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Ekaterinburg, thủ phủ vùng Sverdlovsk, đối với mạng lưới công nghiệp của Nga, mô tả thành phố này là cửa ngõ quan trọng vào Siberia. Ông cũng đánh giá cao năng lực Sverdlovsk trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, chế tác đá quý, sản xuất quốc phòng, luyện kim, nhiên liệu hạt nhân, hóa chất và thiết bị y tế.

Thống đốc Sverdlovsk Denis Pasler nhấn mạnh, việc mở lãnh sự quán mới sẽ giúp tăng cường hợp tác với các khu vực của Ấn Độ, trong bối cảnh dược phẩm, năng lượng, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản là những lĩnh vực hợp tác quan trọng với quốc gia Nam Á này.

Theo truyền thông Ấn Độ, New Delhi và Moscow đang thảo luận một hiệp định di cư nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động Ấn Độ tại Nga. Đại sứ Ấn Độ tại Nga Vinay Kumar cũng từng xác nhận, hai bên đang tích cực đàm phán thỏa thuận này.

Hiện tại, Ấn Độ, quốc gia có cơ cấu dân số trẻ với độ tuổi trung bình 28,8 tuổi, đang chuẩn bị gửi lao động có tay nghề cao đến Nga khi hai nước tích cực nỗ lực mở rộng thương mại và thúc đẩy quan hệ kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hiện có khoảng 63.000 người Ấn Độ đang cư trú tại Nga, bao gồm sinh viên, doanh nhân và người lao động. Số lượng người Ấn Độ theo học tại Nga đã tăng 34% vào năm 2024 so với năm 2023.

Số lượng đơn xin thị thực lao động Nga từ công dân Ấn Độ cũng đã tăng mạnh, với dự đoán sẽ có hơn 40.000 người đến Nga làm việc trong năm 2025, tập trung tại các lĩnh vực ngành xây dựng, nông nghiệp, sản xuất và hậu cần.

https://hanoimoi.vn/dau-hieu-quan-he-ngay-mot-sau-sac-giua-an-do-va-nga-723986.html

Ngày đăng: 14:46 | 20/11/2025

Kim Phượng / HNM