Dự án chiếu sáng, trang trí xung quanh Hồ Gươm sẽ sử dụng ngân sách quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, với tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng.

Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư 5 dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, trong đó có dự án chiếu sáng, trang trí xung quanh Hồ Gươm.

Dự án này nhằm phục vụ phát triển du lịch khu vực biểu tượng của Thủ đô. Nửa năm trước, hai hạng mục kè và lát đá xung quanh Hồ Gươm đã hoàn thành.

4 dự án còn lại được đầu tư bằng ngân sách TP Hà Nội. Trong đó có 3 dự án giao thông là nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424, thuộc huyện Ứng Hòa (470 tỷ đồng); nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B từ cầu Thạch Bích đến nút giao đường tỉnh 427 và đoạn nút giao ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai (320 tỷ đồng); xây dựng tuyến nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (385 tỷ đồng).

Dự án cuối cùng là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn trong phạm vi bán kính 500 m từ hàng rào khu Liên hợp (110 tỷ đồng).

4940 1

Hệ thống đèn led với nhiều màu sắc được lắp ở khu vực bờ kè hồ dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá các dự án đều có ý nghĩa quan trọng đến phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô, giảm ùn tắc giao thông, giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP Hà Nội) Hồ Vân Nga đề nghị do các dự án đi qua nhiều địa bàn dân cư, thành phố cần triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Hồ Gươm rộng hơn 115.000 m2, xung quanh được bó vỉa bằng kè đá, bao quanh là hệ thống vườn hoa, cây xanh. Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Gươm được công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2013, gồm: hồ, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và khu tưởng niệm vua Lê.

Hơn 10 năm qua, thành phố nhiều lần chỉnh trang hạ tầng khu vực quanh hồ nhưng đều phải dừng lại do nhiều ý kiến trái chiều trong việc lát đá. Năm 2020, sau nhiều năm lấy ý kiến, chuẩn bị, thành phố đã lát đá và kè hồ. Hạng mục chiếu sáng, trang trí được tách thành dự án riêng, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Võ Hải

Hà Nội nghiên cứu bỏ ga ngầm gần Hồ Gươm Hà Nội nghiên cứu bỏ ga ngầm gần Hồ Gươm
Chuyện quanh hồ Gươm Chuyện quanh hồ Gươm

Ngày đăng: 22:52 | 29/03/2021

/ vnexpress.net