Quốc tế
25/10/2025 14:45Châu Âu vẫn bất đồng về kế hoạch cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
Ngày 24-10 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tham dự cuộc họp về các biện pháp hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev.
Cuộc họp được coi là một bước tiến tới việc tìm cách bảo vệ lưới điện của Ukraine trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa gần như hằng ngày từ Nga, tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Trước cuộc họp, Tổng thống Zelensky được cho là đã nỗ lực vận động các quốc gia châu Âu hỗ trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho quốc gia này.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã lựa chọn không công khai vận động hành lang đối với vấn đề kể trên, thay vào đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phương Tây phải hợp tác.
“Chúng tôi không tìm kiếm và nghiên cứu cách ngăn chặn Nga mà không có sự tham gia của Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Cũng tại cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, Ukraine có quyền sở hữu vũ khí tầm xa. Về khả năng hỗ trợ quốc gia này tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, ông Mark Rutte nhắc lại rằng, “mỗi đồng minh đều có quyền quyết định loại vũ khí muốn cung cấp cho Ukraine”.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng sẽ gây “áp lực quân sự” lên Nga bằng cách đẩy nhanh chương trình cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ.
Trái với quan điểm của NATO và Anh, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cùng người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen không sẵn sàng cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Hai nhà lãnh đạo này cũng hoan nghênh lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ của Nga.
Cuộc họp tại Anh kết thúc mà không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc cho phép Ukraine tiếp cận vũ khí tầm xa, đồng nghĩa với việc các quốc gia ủng hộ Kiev vẫn bất đồng về vấn đề này.
Về phần mình, Nga từ lâu vẫn khẳng định, việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ khiến các quốc gia phương Tây trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột. Moscow nhận định, các hệ thống khí tài phức tạp như tên lửa Storm Shadow hoặc Tomahawk chỉ có thể được vận hành trực tiếp bởi quân nhân NATO.
Tổng thống Putin cùng từng cảnh báo, Nga sẽ phản ứng “áp đảo” nếu lãnh thổ quốc gia này bị tấn công bởi các loại tên lửa kể trên.
https://hanoimoi.vn/chau-au-van-bat-dong-ve-ke-hoach-cung-cap-vu-khi-tam-xa-cho-ukraine-720852.html
- Những khoản nào được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7? (14:26)
- Giá dầu lao dốc sau khi ông Trump ra tín hiệu sớm kết thúc xung đột Mỹ - Iran (14:14)
- Chiến lược của Iran trong bão lửa: Đua vũ khí, đẩy giá dầu thách thức Mỹ - Israel (54 phút trước)
- Cây xăng ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán 300.000 đồng/lượt (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (1 giờ trước)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (2 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (3 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (5 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (5 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (5 giờ trước)