Quốc tế
24/11/2025 23:45Bangladesh đề nghị Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng bị buộc tội chống loài người
Ngày 23-11, Touhid Hossain, người phụ trách bộ phận đối ngoại trong chính quyền lâm thời Bangladesh, xác nhận rằng Dhaka đã gửi một lá thư cho New Delhi với nội dung đề nghị giao nộp cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
Cựu lãnh đạo Chính phủ Bangladesh đã bỏ trốn sang Ấn Độ - quốc gia từ lâu có mối quan hệ sâu sắc với Bangladesh trong 15 năm bà nắm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ nước này.
Cựu chính trị gia 78 tuổi bị lật đổ sau cuộc biểu tình quy mô lớn do sinh viên lãnh đạo hồi năm 2024. Bà bị cáo buộc đưa ra những quyết định mang tính đàn áp người biểu tình, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.
Hồi đầu tháng 7, Tòa án Tội phạm quốc tế (ICT), một tòa án Bangladesh được chỉ định để xét xử các tội ác quốc tế, đã ra quyết định khởi tố cựu Thủ tướng Sheikh Hasina cùng hai cựu quan chức cấp cao với nhiều tội danh.
Ngày 17-11, ICT chính thức kết án bà Sheikh Hasina khi cựu thủ tướng bị buộc tội chống lại loài người. Động thái này phù hợp với cam kết của chính phủ lâm thời Bangladesh dẫn đầu bởi ông Muhammad Yunus, cũng là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2006.
Sau phán quyết của tòa án, Bộ Ngoại giao Bangladesh tuyên bố, Ấn Độ có “trách nhiệm bắt buộc” theo hiệp ước dẫn độ song phương được ký kết năm 2013 nhằm buộc bà Sheikh Hasina phải về nước.
Tuyên bố của bộ này cũng cảnh báo, quyết định cấp quy chế tị nạn cho những cá nhân bị kết tội chống lại loài người là “hành động thiếu thân thiện nghiêm trọng và xúc phạm công lý”.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản hồi rằng đã ghi nhận phán quyết của tòa án đối với bà Sheikh Hasina. Tuy nhiên, New Delhi cho đến nay vẫn chưa bình luận về kịch bản dẫn độ cựu thủ tướng theo yêu cầu từ Bangladesh.
Sự ủng hộ trước đây của Ấn Độ dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng khu vực Nam Á. Căng thẳng dường như đã giảm bớt sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Bangladesh Khalilur Rahman mời người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval thăm Bangladesh khi ông tham dự Hội nghị an ninh Colombo (CSC) tại New Delhi ngày 19-11.
Biểu tình do sinh viên lãnh đạo bùng phát trong tháng 7-2024 sau khi Tòa án Tối cao Bangladesh khôi phục hạn ngạch dành riêng 30% việc làm công cho người thân của những cựu chiến binh tham gia cuộc chiến giành độc lập năm 1971. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách tuyển dụng đã leo thang thành bạo lực nghiêm trọng, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.
- Sao nhí vào vai khỉ 'Tây du ký': Mệnh danh 'hoàng tử môn nhảy cầu', giờ là chủ tịch (10/03/26 21:07)
- HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam (10/03/26 20:52)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các đợt không kích dữ dội hơn nhằm vào Iran (10/03/26 20:30)
- Tại sao người Anh lái xe bên trái đường? (10/03/26 20:16)
- Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'? (10/03/26 20:01)
- Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ (10/03/26 19:53)
- Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel (10/03/26 19:11)
- Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup (10/03/26 18:59)
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (10/03/26 16:00)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (10/03/26 15:20)