Phòng không Nga bắn rơi 9 máy bay Ukraine ngay sát Kiev

Nga thông báo các hệ thống vũ khí phòng không của nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu và 6 máy bay không người lái của Ukraine gần thị trấn Vishnevoe nằm cạnh Kiev.

"Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu (2 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-24) cùng 6 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời khu vực Vishnevoe", Interfax dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo.

Phòng không Nga bắn rơi 9 máy bay Ukraine ngay sát Kiev -0

Một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga khai hoả. Ảnh: Getty Images

Vishnevoe thuộc vùng Bucha, bang Kiev, cách thành phố Kiev 2km về phía Nam. Tuyên bố của ông Konashenkov cho thấy độ nóng của các cuộc giao tranh gần thành phố thủ đô của Ukraine sau một tháng chiến sự.

Theo lời ông Konashenkov, thêm một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U của Ukraine đã bị phá hủy gần thị trấn Vasilievka thuộc tỉnh Zaporizhia. Nga cũng phóng tên lửa Calibr và Onyx phá huỷ các cơ sở quân đội Ukraine ở tỉnh Zhytomyr.

Trước đó, Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Sergei Rudskoy, ngày 25/3 tuyên bố lực lượng không quân và các hệ thống phòng không Ukraine đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, trong khi lực lượng hải quân không còn tồn tại.

Phòng không Nga bắn rơi 9 máy bay Ukraine ngay sát Kiev -0

Bản đồ Ukraine do Nga công bố, trong đó vùng màu cam hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Ảnh: TASS

Trên thực địa, tướng Rudskoy khẳng định, Nga không có kế hoạch tiến vào các thành phố Ukraine đang bị bao vây, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về sinh mạng dân thường. Tuy nhiên, Moscow không loại trừ khả năng này trong tương lai.

Quan chức Nga cũng chỉ trích việc phương Tây viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev, khẳng định việc này không giúp thay đổi cục diện xung đột mà chỉ khiến nhiều người thiệt mạng hơn. "Mục tiêu thực sự của các chuyến viện trợ như vậy không phải để hỗ trợ Ukraine, mà là để kéo nước này vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài", ông nói.

Thái Hà

Tổng thống Ukraine kêu gọi các cường quốc dầu khí tăng sản lượng Tổng thống Ukraine kêu gọi các cường quốc dầu khí tăng sản lượng
Nếu châu Âu không thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble thì sao? Nếu châu Âu không thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble thì sao?

/ cand.com.vn