Tài chính - Ngân hàng
03/04/2020 15:49Phố Wall khởi sắc nhờ giá dầu tăng vọt
Chốt phiên giao dịch 2/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 470 điểm, tương đương 2,24%, lên 21.413 điểm. S&P 500 tăng 2,28% lên 2.526 điểm, còn Nasdaq Composite cũng tăng 1,72% lên 7.487 điểm.
Chỉ số năng lượng S&P 500, vốn đã giảm hơn 50% từ đầu năm do cuộc chiến giá và lo ngại về nhu cầu sụt giảm, đã tăng 9,08% phiên hôm qua.
Saudi Arabia đã kêu gọi một cuộc họp khẩn giữa các nước sản xuất dầu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Nga và Saudi Arabia sẽ ngừng cuộc chiến giá và cắt giảm sản lượng 10-15 triệu thùng một ngày. Những thông tin này đã giúp giá "vàng đen" tăng kỷ lục. Giá dầu WTI tăng 24,7%, còn dầu Brent tăng 21,5% hôm qua.
Những cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trong S&P 500 chủ yếu là các công ty dầu khí. Cổ phiếu của Occidental Petroleum tăng 18,9%, trong khi Apache Corp và Halliburton cũng tăng hai con số khi kết thúc phiên.
"Thị trường đã diễn biến quá tệ, nó sẽ không tăng mạnh như thế này trừ khi nhiều người nghĩ rằng đà giảm đã trở nên quá mức", JJ Kinahan - chiến lược gia trưởng tại TD Ameritrade đánh giá.
Tuy nhiên, cú huých về giá có thể vẫn chưa đủ để cứu một số công ty dầu đá phiến tại Mỹ đang trên bờ vực phá sản, khi nhu cầu tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng từ đại dịch.
Các nhà phân tích dự đoán đà giảm của chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục khi tình trạng phong tỏa vẫn diễn ra trên diện rộng, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Việc này khiến nhiều doanh nghiệp ngừng kinh doanh, sa thải nhân viên, từ đó làm giảm nhu cầu chi tiêu. Cổ phiếu Boeing, biểu tượng của sức mạnh công nghiệp Mỹ, đã giảm 5,68% trong phiên 2/4.
Các nhà đầu tư hôm qua cung tiếp tục đón nhận một loạt tin tức tiêu cực, vẽ lên một bức tranh kinh tế Mỹ ngày càng ảm đạm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng lên 6,65 triệu, cao hơn con số ước tính của các nhà kinh tế là 5,25 triệu.
"Nhìn chung, những con số này vẫn cho thấy một bức tranh ảm đạm và thị trường có thể rung chuyển. Điều này có thể là sự bắt đầu cho nhiều thứ tồi tệ hơn", Kinahan nói.
Minh Sơn (theo Reuters)
| Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi số ca nhiễm bệnh vượt 200.000 người
Cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng mất 4,4% giá trị sau khi lần lượt để “bốc hơi” 937,7 điểm và 114,1 điểm, ... |
| Phố Wall tăng phiên thứ ba liên tiếp
Dow Jones tăng hơn 1.300 điểm trong phiên 26/3, xác lập mức tăng ba phiên mạnh nhất từ năm 1931. |
- Khai giá thấp để giảm thuế, phí trong giao dịch bất động sản: Lợi ích ít, rủi ro nhiều (16 phút trước)
- Châu Âu vướng “điểm nghẽn” triển khai công nghệ quốc phòng (29 phút trước)
- Hôm nay (10-4), học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 (2 giờ trước)
- Quá trình ông Trump chuyển từ đe dọa sang đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran (2 giờ trước)
- Dự trữ xăng dầu quốc gia: Không thể chờ đến khi 'khát' mới bắt đầu đào giếng (3 giờ trước)
- Doanh nghiệp lữ hành ‘đổi cách bán’ để giữ khách hè 2026 (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố 'quản lý Hormuz ở tầm cao mới', ông Trump phản đối thu phí (3 giờ trước)
- Meta ra mắt Muse Spark, AI đầu tiên từ siêu đội ngũ của Alexandr Wang (4 giờ trước)
- Sách lớp 3 chứa link 'web đen': Kiến nghị thu hồi, website vẫn chưa bị chặn (4 giờ trước)
- Thức khuya thường xuyên gây hại sức khỏe như thế nào? (4 giờ trước)