Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 79 tỉ USD"

"Việt Nam không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại  không công bằng. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Ảnh SBV

 

Sáng 2.1, tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết “Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước điều hành tỉ giá theo cơ chế tỉ giá trung tâm một cách chủ động linh hoạt trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh.

Nâng cao vị thế của đồng Việt Nam, giảm tình trạng USD hoá nền kinh tế, cân đối nhu cầu ngoại tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, thu hút mạnh dòng vốn ngoại tệ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tăng mức dự trữ ngoại hối đạt mức kỉ lục 79 tỉ USD, đồng thời duy trì quản lý quỹ ngoại hối một cách an toàn.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại  không công bằng.

Để triển khai chủ trương tổng thể lộ trình chống USD hoá của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lộ trình chấm dứt cho vay ngoại tệ chuyển sang quan hệ mua bán ngoại tệ.

Theo đó, quy đinh dừng cho vay ngoại tệ sử dụng vốn ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ để phục vụ nhu cầu trong nước, sau ngày 31.3.2019. Tiến tới dừng cho vay ngoại tệ với vốn trung và dài hạn cho vay nước ngoài từ sau ngày 31.9.2019.


Lan Hương

 

 

 

 

 

/ laodong.vn