Phó Giám đốc Công an Huế kể phút đấu trí, buộc kẻ vác AK cướp tiệm vàng đầu hàng

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiết lộ cuộc thương thuyết giữa ông và Ngô Văn Quốc, kẻ mang AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba.

"Khi đó, tôi nói với nghi phạm nhiều. Tôi khuyên giải là bản thân anh ấy còn gia đình, vợ con. Tâm lý tội phạm lúc đó rất phức tạp, ai cũng muốn thể hiện thái độ", Đại tá Đặng Ngọc Sơn phân tích.

Lý giải việc nghi phạm muốn gặp đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho rằng tâm lý tội phạm muốn gặp lãnh đạo cơ quan điều tra.

"Việc này nhằm thể hiện thái độ của nghi phạm. Lúc đầu, người này muốn tự sát nhưng tôi phải thuyết phục khá lâu, khoảng 20 phút để phân tích cái được, cái mất", ông Sơn kể lại.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 20 phút, Đại tá Sơn lựa lời khuyên nghi phạm đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật, đừng gây hại cho người dân.

"Tôi khẳng định với nghi phạm rằng sẽ đưa người này ra tận xe, không ai làm gì anh ta. Lúc này, nghi phạm vẫn còn cầm súng và lên đạn, trong băng đạn còn 10 viên", Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế thuật lại.

Đến 14h, nghi phạm Ngô Văn Quốc đồng ý giao nộp vũ khí và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Phó Giám đốc Công an Huế kể phút đấu trí, buộc kẻ vác AK cướp tiệm vàng đầu hàng - 1

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng, Quốc ôm súng đi bộ ra khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn dưới chân cầu Gia Hội (TP Huế) và cố thủ tại đây với biểu hiện kích động, muốn tự tử.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 ngày 31/7, nghi phạm Ngô Văn Quốc mặc quần áo công an, đeo hàm đại uý, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. 

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng. 

Phó Giám đốc Công an Huế kể phút đấu trí, buộc kẻ vác AK cướp tiệm vàng đầu hàng - 2

Sau cuộc nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn, nghi phạm bình tĩnh hơn, buông súng đầu hàng và được lực lượng công an áp giải về trụ sở lấy lời khai.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các tuyến đường đi về phía cầu Gia Hội đều được công an phong toả. Người dân ở khu vực cầu Gia Hội cũng được yêu cầu di tản hoặc đóng cửa nhà để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác, trực tiếp tiếp cận nghi phạm, trò chuyện và thuyết phục. Tuy nhiên, đối tượng muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Sơn đã gặp, động viên, thuyết phục, nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

https://vtc.vn/pho-giam-doc-cong-an-hue-ke-phut-dau-tri-buoc-ke-vac-ak-cuop-tiem-vang-dau-hang-ar691348.html

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News