Phó chủ tịch xã đùng đùng dẫn đoàn đi "bức tử" hàng ngàn cây keo rồi nhận sai

Người dân bức xúc việc Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam) cùng nhiều công an viên nhổ hàng ngàn cây keo mà không thông báo.

Sáng nay, nhiều người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2) bức xúc việc chính quyền xã tự ý nhổ hàng ngàn cây keo của họ đang trồng tại Gò Núi Tre.

Họ đã yêu cầu Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 Nguyễn Tấn Đồng, cùng nhiều công an viên không ra khỏi hiện trường rừng keo để làm rõ vấn đề.

Rừng keo của gia đình tôi đang phát triển tốt thế nhưng, sáng nay chính quyền xã lên nhổ bỏ mà không ra có 1 thông báo hay văn bản nào.

Quá bức xúc, chúng tôi mới bao vây các cán bộ xã, đề nghị làm rõ”, anh Doãn Bá Ba (SN 1978, trú thôn Thạch Kiều) - chủ rừng keo nói.

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai
Hàng chục người dân bức xúc vì bị cán bộ xã nhổ keo của họ

Theo lời anh Ba, diện tích đất mà gia đình đang trồng keo được anh khai hoang khoảng 15 năm trước.

Anh Ba đã trồng được 3 đợt keo, diện tích đất trồng không tranh chấp với các hộ dân khác.

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai
Anh Nguyễn Bá Ba bức xúc khi bị chính quyền nhổ hàng ngàn cây keo

“Đầu năm nay, gia đình tôi thuê nhân công trồng 3.000 cây keo con. Đến nay, keo được 6 tháng, nhiều cây cao hơn 1m và phát triển xanh tốt.

Việc chính quyền xã nhổ keo, khiến gia đình tôi thiệt hại về kinh tế. Tôi đề nghị xã Tam Xuân 2 phải bồi thường thiệt hại và phải có câu trả lời thỏa đáng về việc làm của họ hôm nay”, anh Ba bức xúc nói.

Chị Mai Thị Thảo (SN 1979, vợ anh Nguyễn Văn Đại) cho hay, rừng keo bị chính quyền xã nhổ bỏ vào sáng nay của 4 hộ dân, trong đó có hộ của chị và 3 hộ khác gồm: Nguyễn Đông, Doãn Bá Ba và Nguyễn Đức Long (cùng trú thôn Thạch Kiều).

Sáng nay khi chạy lên rừng keo, chị Thảo cho biết nhìn thấy ông Nguyễn Tấn Đồng đang chỉ đạo nhiều công an viên nhổ cây keo của họ.

“Chúng tôi không hiểu vì sao chính quyền xã lại nhổ cây nên yêu cầu ông Đồng giải thích rõ và đưa ra văn bản thì họ không trả lời.

Họ yêu cầu về ủy ban xã nhưng chúng tôi không đồng ý và muốn giải quyết ngay tại hiện trường”, chị Thảo bức xúc nói.

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai
Chị Mai Thị Thảo cho hay, chính quyền xã không ra thông báo nhưng đã nhổ keo của người dân

Phó chủ tịch xã nhận sai

Tại hiện trường, hàng ngàn cây keo cao từ 0,5 - 1m bị nhổ nằm ngổn ngang quanh khu vực Gò Núi Tre.

Trả lời phóng viên ngay tại khu vực keo bị nhổ, ông Nguyễn Tấn Đồng thừa nhận việc làm sáng nay của chính quyền xã là sai sót.

Theo ông Đồng, năm 2012, UBND huyện Núi Thành có quyết định phê duyệt dự án khu nghĩa địa tại Gò Núi Tre rộng 2ha.

Đến năm 2019, chính quyền xã bắt đầu triển khai và mời 5 hộ dân có keo trồng trên diện tích đất tại khu vực trên xuống ủy ban xã làm việc nhưng chỉ có 1 hộ dân xuống, còn 4 hộ khác bận việc không tham gia.

“Có sự sai sót trong quy trình xử lý các bước, nên mới dẫn đến sự việc như sáng nay”, ông Đồng giải thích.

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai
Người dân và lực lượng chính quyền xã có mặt tại hiện trường
 
Ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó chủ tịch xã Tam Xuân 2 trả lời báo chí tại khu vực nhổ keo

Theo ông Đồng, sáng nay tổ công tác của xã sai khi lên nhổ keo của người dân trong đó có hộ anh Đại và anh Ba.

Tổ công tác của xã đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ hiện trường. Đồng thời mời các hộ dân vào ngày 2/10 về trụ sở UBND xã để giải quyết, tháo gỡ sự việc này.

“Việc nhổ cây keo theo quy hoạch thì không sai, nhưng sai ở chỗ các bước tiến hành quy trình, do chính quyền chưa rà soát hết các hộ”, ông Đồng nói.

Lê Bằng

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai Phó Chủ tịch xã tham gia phá 2,5 ha rừng, công an vào cuộc

 Cơ quan chức năng xác định ông Vi Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, đã tham gia ...

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai Phó chủ tịch xã nghỉ việc đi xuất khẩu lao động

Lương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh xin nghỉ việc để xuất ngoại cải thiện thu nhập. 

pho chu tich xa dung dung dan doan di buc tu hang ngan cay keo roi nhan sai 'Hô biến' gần 4 ha đất công thành đất của em ruột phó chủ tịch xã ở Đồng Nai

UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã lập đoàn thanh tra làm rõ nghi vấn “hô biến” gần 4 ha đất công tại hồ Bộ ...

/ vietnamnet.vn