Kinh tế
25/03/2026 07:56Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền: Liên Hà Thái phải giữ vị trí đầu tàu trong Khu Kinh tế Thái Bình
Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT Green i- Park và cùng lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc GiP nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền.
Trước khi đến GiP, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Thái Bình và một số khu công nghiệp khác.
Đây là chuyến công tác đầu tiên của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền tại Hưng Yên trên cương vị mới là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền là Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cũng đã nhiều năm, và là người rất có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, đặc biệt là về thu hút đầu tư nước ngoài.

KKT Thái Bình có tổng diện tích hơn 30.583ha, được quy hoạch với các khu chức năng: Trung tâm điện lực; các khu công nghiệp (KCN), KCN - đô thị - dịch vụ; khu cảng biển; đô thị; du lịch - dịch vụ tập trung; nông nghiệp, thủy sản và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng - an ninh... Sự phân khu mạch lạc, khoa học là cách để tỉnh cùng với các nhà đầu tư định hình cho dòng vốn đầu tư phát triển đi đúng hướng. Sức hút của KKT Thái Bình trong mắt các nhà đầu tư trước hết phải kể đến vị trí đắc địa nằm ở trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ và giao thông kết nối thuận lợi. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển đã hoàn thành, tuyến kết nối KCN Liên Hà Thái đi qua cầu sông Hóa nối sang Hải Phòng đã thông tuyến, giúp khoảng cách từ trung tâm công nghiệp tới sân bay, cảng biển ra thị trường trong nước, quốc tế được rút ngắn. Và cú hích mới đến từ cao tốc CT.08 đoạn qua Ninh Bình - Hưng Yên khởi công ngày 12/5/2025, đặt KKT vào hành lang giao thông tốc độ cao, tăng năng lực liên kết vùng theo đúng trục phát triển ven biển; đây chính là lý do dòng vốn sẽ chảy về KKT mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
KCN Liên Hà Thái là KCN tiên phong trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư của KKT, với diện tích gần 600ha, trong đó gần 400ha dành cho sản xuất công nghiệp và logistics, sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đến nay, KCN Liên Hà Thái đã thu hút hơn 60 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký trên 1,6 tỷ USD, đạt tỉ lệ lấp đầy đất công nghiệp khoảng 52%. Đối với hệ sinh thái công nghiệp của KKT còn có KCN VSIP Thái Bình quy mô khoảng 333,4ha, mới khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 4.932 tỷ đồng, tiếp nối vai trò tạo chuẩn hạ tầng mới, mang theo kinh nghiệm quản lý KCN tiên tiến, hiệu quả đã được kiểm chứng ở nhiều địa phương, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của KKT.

Nổi bật, KCN Liên Hà Thái thu hút 52 dự án FDI với tổng vốn khoảng 1,6 tỷ USD; KCN Tiền Hải thu hút 77 dự án với tổng vốn khoảng 24.000 tỷ đồng. KCN Hưng Phú (209 ha) cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, lấp đầy giai đoạn 1, thu hút dự án lõi sản xuất, lắp ráp ô tô Gel O&J (319 triệu USD), tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 58%. KCN Hải Long (297 ha) đã giải phóng mặt bằng trên 130 ha, thu hút 3 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn khoảng 120 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 35%. Cùng với đó, dự án điện khí LNG quy mô khoảng 2 tỷ USD đang được triển khai, tạo động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp, năng lượng và thu hút đầu tư.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và triển khai KCN Hưng Phú.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Phát triển Khu kinh tế Thái Bình là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, cần bám sát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch các khu chức năng theo hướng hiện đại, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực; ưu tiên phát triển các KCN quy mô lớn gắn với hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống logistics; tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng tuyến đường xuyên tâm kết nối từ Thủ đô Hà Nội thẳng xuống Khu kinh tế Thái Bình; phát triển khu kinh tế, KCN, đồng thời định hình nhân lực lao động chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại khu kinh tế.

Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT của GiP đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền và đoàn công tác về sự hình thành và phát triển của khu Liên Hà Thái. Đây là khu công nghiệp đi tiên phong ở Thái Bình (cũ) trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và cũng là khu công nghiệp kiểu mẫu về xây dựng cơ sở hạ tầng theo hương xanh-sạch, đồng thời lựa chọn những những nhà đầu tư vào công nghệ cao, sử dụng ít diện tích đất, và không ảnh hưởng đến môi trường.
Phát biểu chỉ đạo tại GiP, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cho biết là đã nghe tiếng của Khu CN Liên Hà Thái từ lâu, nay có dịp đến thăm, khảo sát và làm việc thì thấy đúng như các thông tin đồng chí đã biết. Đồng chí cũng thông báo về việc Hưng Yên sẽ trình Chính phủ về việc xây dựng Khu Kinh tế tự do và nếu dự án này được chấp thuận thì đó sẽ là động lực mới để phát triển kinh tế của tỉnh.Và đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng là Liên Hà Thái tiếp tục giữ vững là vị trí đầu tàu của Khu Kinh tế.