Hậu trường - Chính khách
05/08/2024 15:25Phi công Su-35 Nga sẵn sàng đối đầu F-16 Ukraine
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, phi công lái máy bay chiến đấu đa năng Su-35 có tên là Alexander chia sẻ: "Phi hành đoàn của chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với máy bay F-16. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng điểm mạnh và điểm yếu của nó".
Theo phi công Alexander, Su-35S hiện đại hơn so với F-16 của Mỹ nhờ các tính năng tiên tiến vượt trội như hệ thống radar và tên lửa tầm xa. Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động, được trang bị hệ thống kiểm soát vectơ lực đẩy tiên tiến.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các phi hành đoàn Su-35 thường xuyên duy trì tuần tra trên khu vực Quân khu Tây Bắc suốt ngày đêm, bất kể điều kiện thời tiết để bảo vệ không phận quốc gia trước các mối đe dọa của đối phương.
Phi công Alexande trên chiếc Su-35 trong một chuyến bay.
Là một phần quan trọng của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Su-35S có thể mang theo nhiều loại vũ khí. Vũ khí chính của Su-35 gồm pháo phòng không GSh-30-1 cỡ nòng 30 mm, các tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, các loại tên lửa chống hạm X-31, X-35U hoặc X-59M, cùng với nhiều loại đạn có độ chính xác cao.
Đầu tháng 7 vừa qua, một hãng truyền thông Nga đã thực hiện cuộc phỏng vấn với một phi công chiến đấu của họ. Phóng viên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu: "Mọi người đều lo ngại về việc F-16 xuất hiện ở Ukraine", thì người phi công này đã trả lời một cách tự tin: "Đúng vậy, F-16 sẽ xuất hiện, nhưng điều đó chỉ khiến nó trở thành mục tiêu mới của chúng tôi". Anh nói thêm, “Chúng tôi không sợ, thực tế là chúng tôi đang chờ nó xuất hiện".
Các phi công Nga đã thảo luận và chia sẻ chiến lược của họ để chống lại F-16 trong chiến đấu. "Đặc điểm khí động học của F-16 vẫn không thay đổi. Nó là máy bay một động cơ và chúng tôi biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của chiếc máy bay này", một phi công Sukhoi cho biết. "Trong không chiến tầm gần, chúng tôi sẽ đưa F-16 vào các tình huống mà chúng tôi nắm được lợi thế", phi công Nga tự tin nói thêm.
Gần đây, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ cùng công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các phi đội máy bay chiến đấu F-16. Trong khi đó, các phi công Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện với F-16 tại các căn cứ của các nước NATO.
Những chiếc F-16 đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine. Theo dự kiến, Ukraine sẽ nhận được 20 máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Thời gian tiếp theo, Ukraine tiếp tục nhận thêm hàng chục máy bay F-16. Lô máy bay F-16 đầu tiên này có khả năng đến từ Hà Lan, vì họ đã cấp giấy tờ xuất khẩu chính thức cho chúng.
Một trong những thông tin quan trọng liên quan đến việc chuyển giao F-16 cho Ukraine tới từ Hy Lạp. Theo các nguồn tin truyền thông, Hy Lạp đã chuẩn bị trả lại 32 máy bay chiến đấu F-16 lỗi thời cho Mỹ. Những máy bay này sẽ được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu của Quân đội Ukraine trước khi chuyển đến Kiev.
Đã có những tranh luận gay gắt về việc sử dụng các căn cứ không quân để triển khai máy bay chiến đấu F-16. Trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các căn cứ của Ukraine, điều này đã làm dấy lên mối lo ngại đáng kể cho sự an toàn đối với các máy bay F-16 khi được chuyển tới.
Su-35 của Không quân Nga.
Giới chuyên gia suy đoán rằng, các sân bay quân sự ở Romania và Ba Lan có thể đóng vai trò là điểm xuất phát cho các máy bay F-16 của Ukraine. Tuy nhiên, cả Ba Lan và Romania cùng với Ukraine và Mỹ đều phủ nhận những suy đoán này. Giới chức lãnh đạo Kiev cho biết, các quốc gia này có thể là nơi "lưu trữ" hoặc sửa chữa các máy bay F-16 dành cho Ukraine.
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về F-16 ở Ukraine. Kết quả của một cuộc không chiến trực tiếp giữa F-16 và Su-35 vẫn chưa diễn ra. Nhưng điều quan trọng nhất đó là, bất kể những máy bay chiến đấu này được trang bị tốt như thế nào hoặc có lợi thế gì so với Su-35, thì thành công cuối cùng trong trận chiến phần lớn vẫn phụ thuộc vào kỹ năng tác chiến của các phi công điều khiển chúng.
https://vtcnews.vn/phi-cong-su-35-nga-san-sang-doi-dau-f-16-ukraine-ar885240.html
- VN-Index tăng hơn 16 điểm, gần chạm đỉnh lịch sử (17:55)
- Hà Nội yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù tái định cư dự án Khu đô thị Olympic (1 giờ trước)
- Hàng tấn cá chết trắng lồng trên sông Lam, người nuôi điêu đứng (1 giờ trước)
- Lý do gã côn đồ xông vào trụ sở chém trọng thương đại uý công an (2 giờ trước)
- Kỳ tích cứu bé sơ sinh mang nhóm máu cực hiếm, lần đầu ghi nhận ở BV Nhi Trung ương (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất thêm chế độ, trợ cấp cho người có công (2 giờ trước)
- Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh (4 giờ trước)
- Tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trúng vật thể lạ (5 giờ trước)
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (6 giờ trước)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (6 giờ trước)