Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 23/11 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đã phát động thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Lễ phát động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Dầu khí khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

phat dong thi dua hoan thanh thang loi nghi quyet dang bo cac cap nhiem ky 2015 2020

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn phát động thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động hướng đến chào mừng Kỷ niệm 57 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2018). Theo đó, để đợt thi đua đạt kết quả tốt, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong Tập đoàn tập trung thực hiện 4 nội dung:

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực triển khai Cẩm nang Văn hóa Dầu khí do Hội đồng Thành viên ban hành Nghị quyết.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn tại, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể; Tập đoàn và các đơn vị tập trung xử lý các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả.

- Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Vận động quần chúng, đảng viên thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành giám sát thực hiện.

- Thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, sản phẩm trọng điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đợt thi đua được triển khai từ nay đến dịp 19/5/2020. Kết thức đợt thi đua, các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, gắn biển công trình, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động phát huy hơn nữa tinh thần của Những người đi tìm lửa, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

phat dong thi dua hoan thanh thang loi nghi quyet dang bo cac cap nhiem ky 2015 2020

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoànPhạm Xuân Cảnh trình bày hướng dẫn tổng kết công tác Xây dựng đảng năm 2018

Cũng tại buổi lễ phát động, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã trình bày hướng dẫn tổng kết công tác Xây dựng đảng năm 2018; Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

phat dong thi dua hoan thanh thang loi nghi quyet dang bo cac cap nhiem ky 2015 2020

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu kết luận buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh các đồng chí trong Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các tổ chức đảng trực thuộc cùng tất cả các đảng viên cần nghiêm túc học tập, quán triệt tinh thần của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đặc biệt là quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, người lao động dầu khí trong việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của 10 tháng đầu năm, cũng như hiện Tập đoàn đã dần từng bước ổn định và phát triển. Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh mong muốn từ những thành tích đã đạt được, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018 đồng thời tiến tới hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra.

Hiền Anh

phat dong thi dua hoan thanh thang loi nghi quyet dang bo cac cap nhiem ky 2015 2020 Ban QLDA Sông Hậu 1 tổ chức lễ phát động thi đua

Ngày 13/6, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Ban QLDA Sông Hậu 1) vừa tổ chức Lễ phát động ...

phat dong thi dua hoan thanh thang loi nghi quyet dang bo cac cap nhiem ky 2015 2020 PVTEX phát động thi đua vận hành xưởng sản xuất sợi Filament NMSX Đình Vũ

Ngày 12/6, tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) phát động đợt thi đua 180 ngày đêm ...

/ Cổng thông tin điện tử PVN