Chính phủ Pháp đang đẩy nhanh kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới trong bối cảnh dự luật vẫn cần được điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu (EU).
08-1783512645-phap-quyet-cam-tre-duoi-15-tuoi-su-dung-mang-xa-hoi-tu-nam-hoc-moi
Pháp quyết cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học mới - Ảnh: Getty Images

Chính phủ Pháp khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm hoàn thiện dự luật, song không thay đổi mục tiêu đưa quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/9 - thời điểm khai giảng năm học mới.

Bảo vệ trẻ em nhưng phải phù hợp luật EU

Trong ý kiến gửi tới Paris, Ủy ban châu Âu cho rằng việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số là mục tiêu hoàn toàn chính đáng và các quốc gia thành viên có quyền quy định độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, một số biện pháp cụ thể trong dự luật của Pháp hiện chưa tương thích với Luật Dịch vụ số (DSA) của EU.

Theo EC, quy định lập "danh sách đen" các nền tảng phải chặn người dùng dưới 15 tuổi có thể vượt quá thẩm quyền của Cơ quan Quản lý truyền thông và kỹ thuật số Pháp (Arcom), bởi việc xác định phạm vi các nền tảng thuộc trách nhiệm điều phối ở cấp châu Âu. Ngoài ra, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập cơ chế để phụ huynh cấp quyền truy cập cho con cũng bị đánh giá là tạo thêm nghĩa vụ ngoài khuôn khổ DSA.

Văn phòng Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số Anne Le Hénanff cho biết Chính phủ Pháp nhìn nhận phản hồi của EC theo hướng tích cực, bởi điều đó cho thấy Brussels và Paris có chung quan điểm về sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Theo bà, những điểm chưa phù hợp chủ yếu xuất phát từ các sửa đổi của Thượng viện, chứ không phải từ dự thảo ban đầu.

Quyết tâm triển khai từ tháng 9

Để tránh xung đột với quy định của EU, Chính phủ Pháp đang cân nhắc quay trở lại phương án ban đầu của dự luật.

Thay vì chỉ rõ từng nền tảng phải áp dụng lệnh cấm, dự thảo sẽ sử dụng các khái niệm "nền tảng số" theo DSA và "mạng xã hội" theo Đạo luật Thị trường số (DMA), qua đó bảo đảm tính tương thích với pháp luật châu Âu.

Dù EC vẫn còn một tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến, Tổng thống Emmanuel Macron và Chính phủ Pháp vẫn đặt mục tiêu đưa quy định mới có hiệu lực ngay từ đầu năm học 2026-2027. Quốc hội và Thượng viện Pháp dự kiến sẽ sớm họp Ủy ban hỗn hợp để thống nhất phiên bản cuối cùng của dự luật.

Xu hướng lan rộng tại châu Âu

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu tìm cách siết chặt việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội. Dự luật của Paris được xây dựng dựa trên mô hình của Australia - quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người chưa thành niên sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại Australia cũng cho thấy nhiều thách thức, như việc trẻ em tìm cách vượt qua các biện pháp xác minh độ tuổi hoặc chuyển sang những nền tảng ít bị kiểm soát hơn.

Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch và nhiều nước châu Âu khác cũng đang nghiên cứu quy định về "độ tuổi số" đối với việc sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu công cụ xác minh độ tuổi dùng chung cho toàn EU và đang xây dựng bộ khuyến nghị nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nếu được thông qua đúng kế hoạch, Pháp sẽ trở thành một trong những quốc gia tiên phong tại châu Âu áp dụng quy định nghiêm ngặt về độ tuổi sử dụng mạng xã hội, phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ của khu vực trong việc bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của môi trường số.

P.V (baochinhphu.vn)