Quốc tế
04/12/2018 16:29Pháp không ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn bạo loạn tại Paris
![]() |
| Người biểu tình "áo khoác vàng" đối mặt với cảnh sát tại Paris hôm 1/12. Ảnh: AFP. |
"Đó là một trong các lựa chọn, nhưng hiện nay nó chưa được tính tới", AFP dẫn lời quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay tuyên bố, đề cập tới thông tin cho rằng chính phủ nước này có thể ban bố tình trạng khẩn cấp để chấm dứt cuộc bạo loạn tồi tệ nhất ở Pháp trong 50 năm qua.
Pháp từng ban bố tình trạng khẩn cấp sau đợt biểu tình bạo loạn của giới trẻ khắp cả nước hồi năm 2005, cũng như loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vào tháng 11/2015. Sau khi áp đặt tình trạng khẩn cấp, chính phủ Pháp đã thắt chặt an ninh trên cả nước, điều động cảnh sát và binh sĩ có vũ trang đến các khu vực công cộng như trường học, trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm.
Luật an ninh mới được thông qua còn cho phép cảnh sát khám xét nhà riêng mà không cần lệnh từ tòa án. Nhà chức trách cũng có thể ra lệnh cấm tổ chức tụ tập đông người ở nơi công cộng. Đây là các biện pháp được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất hồi năm ngoái.
Những người biểu tình đang kêu gọi tổ chức đợt tuần hành thứ ba tại Paris vào ngày 8/12. Khi được hỏi về khả năng cấm biểu tình, quốc vụ khanh Nunez khẳng định chính phủ Pháp "đủ khả năng ngăn chặn nó", cho rằng phe "áo khoác vàng" vẫn sẽ xuất hiện dù có lệnh cấm biểu tình hay không.
Cuộc biểu tình ban đầu nhằm phản đối tăng thuế xăng dầu đã lan rộng thành phong trào phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng trên khắp nước Pháp. Những người biểu tình ở Paris đã đốt ôtô, đập phá các cửa hàng, vơ vét đồ đạc và đụng độ với lực lượng an ninh. Cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. Biểu tình tại các thành phố khác hầu hết đều diễn ra ôn hòa.
Theo thống kê từ cảnh sát Pháp, hơn 260 người bị thương vì các cuộc biểu tình, ít nhất 412 người đã bị bắt, trong đó có 133 người tại Paris. Cảnh sát trưởng Paris Michel Delpuech cho biết nhà chức trách đã phải đối mặt với tình trạng "bạo lực và cực đoan chưa từng thấy" từ đoàn biểu tình.
| Biểu tình lan rộng tại Pháp, học sinh phong tỏa trường học
Học sinh trung học tại Pháp phong tỏa khoảng 100 trường trên khắp cả nước trong lúc Thủ tướng Edouard Philippe sẽ gặp mặt đại ... |
| Bạo loạn ở Paris hé lộ "một nước Pháp khác" của người nghèo
Chính sách tăng giá xăng của Tổng thống Pháp Macron là giọt nước tràn ly, thổi bùng làn sóng biểu tình xuất phát từ bất ... |
- Vì sao người Mỹ không ngủ trưa? (1 giờ trước)
- Bất động sản 2026: Giá nhà vẫn neo cao, thị trường phân hóa mạnh (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đưa AI, bán dẫn, khoa học vũ trụ vào các trường chất lượng cao (2 giờ trước)
- Reuters: Mỹ tấn công trường nữ sinh Iran do dùng dữ liệu tình báo lỗi thời (2 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc (2 giờ trước)
- Nguy cơ thiếu chip nhớ phủ bóng ngành xe điện Trung Quốc (3 giờ trước)
- Sống chung với giá xăng dầu 'phi mã', doanh nghiệp vận tải gồng mình thích ứng (3 giờ trước)
- Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác (3 giờ trước)
- Nguồn cung tăng, bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới? (4 giờ trước)
