Pháp ghi nhận 58.000 ca COVID-19 sau 4 ngày liên tiếp có trên 200.000 ca bệnh

Pháp hôm 2/1 báo cáo 58.432 ca nhiễm, giảm mạnh so với 4 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 200.000 ca trước đó.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, số ca bệnh ghi nhận sau các ngày lễ thường có xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, mức giảm này không nhất thiết cho thấy sự thay đổi xu hướng dịch.

Với thống kê mới, số ca bệnh trung bình tại Pháp trong 7 ngày qua được ghi nhận ở mức 162.041 ca bệnh, tăng gấp 5 lần so với hồi đầu tháng.

Pháp ghi nhận 58.000 ca COVID-19 sau 4 ngày liên tiếp có trên 200.000 ca bệnh - 1
Số ca bệnh của Pháp giảm sâu sau 4 ngày ghi nhận trên 200.000 ca bệnh. (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp chào đón Năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận, trong vài tuần tới sẽ khó ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19 hiện nay ở nước này.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Pháp quyết định không ban bố thêm các biện pháp hạn chế khác để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước đó, để đối phó với làn sóng Omicron lan rộng, giới chức y tế Pháp bắt buộc trẻ trên 6 tuổi đeo khẩu trang ở không gian công cộng. Quy định trước đây áp dụng với trẻ trên 11 tuổi.

Một số thành phố lớn, bao gồm Paris và Lyon cùng tái áp đặt quy định đeo khẩu trang trên đường phố cho tất cả mọi người.

Pháp hiện là vùng dịch thứ 6 trên thế giới, ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

SONG HY(Nguồn: Reuters)

COVID-19 ở Hà Nội: Hơn 36.000 F0 khỏi bệnh, 174 trường hợp tử vong COVID-19 ở Hà Nội: Hơn 36.000 F0 khỏi bệnh, 174 trường hợp tử vong
Chuyên gia Mỹ kêu gọi ngừng đếm số ca COVID-19 Chuyên gia Mỹ kêu gọi ngừng đếm số ca COVID-19
Nhật Bản nghiên cứu vaccine COVID-19 bảo vệ người tiêm trọn đời Nhật Bản nghiên cứu vaccine COVID-19 bảo vệ người tiêm trọn đời

/ vtc.vn