Quốc tế
03/11/2024 22:05"Pháo đài bay" B52 của Mỹ đến Trung Đông giữa lúc nước sôi lửa bỏng
Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 2/11 (giờ địa phương) cho biết: "Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress từ Phi đoàn ném bom số 5 của căn cứ Không quân Minot đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ chỉ huy Trung tâm".
RT dẫn lời Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder khẳng định trong một tuyên bố rằng việc triển khai này được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhằm thay thế Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời khỏi khu vực theo lịch trình.
Ngoài một số máy bay ném bom B-52, Mỹ cũng triển khai tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo, phi đội chiến đấu cơ và máy bay tiếp dầu đến khu vực này, dự kiến sẽ đến Trung Đông "trong những tháng tới".
Việc triển khai loạt thiết bị quân sự được cho là nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với "việc bảo vệ Israel", cũng như "giảm leo thang thông qua răn đe và ngoại giao".
Đáng chú ý, Lầu Năm Góc khẳng định động thái này, cũng như "quyết định gần đây về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel" là nhằm vào Iran.
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Pat Ryder tuyên bố nếu Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực tận dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết.
Thông báo này của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Trung Đông, với việc Iran và Israel vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy xung đột. Trong đợt leo thang mới nhất, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Iran, đáp trả đợt không kích tên lửa của Iran vào Israel đầu tháng 10.
Trang Axios ngày 2/11 dẫn lời một quan chức Mỹ và một cựu quan chức Israel cho biết những ngày qua, Mỹ đã yêu cầu Iran dừng ý định tiến hành thêm một cuộc tấn công vào Israel, đồng thời khẳng định Washington sẽ không thể kiềm chế Israel nếu nước này tấn công lần nữa.
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (16:39)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (16:00)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (3 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (4 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (4 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (5 giờ trước)
- Giá vàng mất hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày (6 giờ trước)
- Petrovietnam trồng rừng tại Cà Mau: Gieo mầm xanh từ trách nhiệm phát triển bền vững (7 giờ trước)
- Bí mật phía sau bộ ảnh Viking của đội tuyển Na Uy (7 giờ trước)
- Hiện trạng cây cầu gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên sau 9 tháng thi công (7 giờ trước)