Quốc tế
16/02/2022 15:34Phản ứng của NATO khi Nga rút quân
“Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự giảm leo thang nào trên thực địa. Chúng tôi cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra Nga giảm sự hiện diện quân sự ở gần biên giới với Ukraine. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và theo sát những gì Nga đang tiến hành", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 15/2.
Tuyên bố này của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi Nga tuyên bố một số đơn vị thuộc Quân khu miền Tây và Quân khu miền Nam của nước này trong ngày 15/2 sẽ bắt đầu rút về các căn cứ sau khi kết thúc hoạt động diễn tập.
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy một số xe tăng và các phương tiện bọc thép được chuyển lên các toa tàu.
| Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters) |
Bình luận về động thái mới của Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cho rằng có dấu hiệu cho thấy Moskva sẵn sàng trong việc tham gia vào các nỗ lực ngoại giao.
"Điều đó cho chúng tôi một số lý do để lạc quan thận trọng. Tất nhiên chúng tôi sẽ theo dõi rất sát những gì đang diễn ra trên thực địa. Cái chúng tôi cần là sự rút lui đáng kể và lâu dài của các lực lượng, binh sĩ và thiết bị quân sự hạng nặng", ông này nói.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington vẫn chưa xác minh tuyên bố của Nga và vẫn còn nhiều khả năng Nga tấn công Ukraine sau khi rút bớt lực lượng gần biên giới.
"Chúng tôi sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tấn công Ukraine, vẫn còn rất nhiều khả năng này. Đối với người dân Nga, các bạn không phải là kẻ thù của chúng tôi và tôi không tin rằng mọi người muốn có một cuộc chiến tranh hủy diệt đẫm máu nhắm vào Ukraine", nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh động thái mới của Nga, khẳng định đây là "dấu hiệu tốt" giữa lúc căng thẳng gia tăng.
Nhiều tháng qua, Washington và các đồng minh liên tục cáo buộc Nga huy động hơn 100.000 binh sỹ gần các biên giới của Ukraine để chuẩn bị cho nỗ lực can thiệp quân sự vào Kiev. Nga bác bỏ các thông tin này, nhấn mạnh Moskva có quyền điều động binh sỹ bên trong lãnh thổ quốc gia.
Trên trang Facebook cá nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định "ngày 15/2 sẽ đi vào lịch sử như là ngày cuộc chiến tuyên truyền của phương Tây thất bại, bị xấu mặt và phá hủy mà không cần một viên đạn nào”.
SONG HY(Nguồn: RT)
- Những cuộc thi "chỉ ngủ cũng rinh giải" khó tin nhất hành tinh (21:35)
- Khách Tây khen đi tàu hỏa Việt Nam 'tuy chậm nhưng đáng giá đến từng phút' (21:21)
- Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh: Giải nghệ cưới tỷ phú, U60 là doanh nhân quyền lực (21:02)
- Yanbi ra sao sau hơn 10 năm bản hit 'Thu cuối' gây sốt? (1 giờ trước)
- Nguyên mẫu lịch sử của Quách Tĩnh trong truyện kiếm hiệp Kim Dung (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc kiêng tặng giày cho người khác? (1 giờ trước)
- Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt? (2 giờ trước)
- Cơn nghiện phim ngắn AI: Nguy cơ hình thành ‘khẩu vị văn hóa’ lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Báo Anh: Tuyển thủ Lào bị bắt, nghi bán độ ở ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Salbutamol trong thịt lợn: Nấu chín kỹ có loại được chất tạo nạc? (2 giờ trước)