Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam chính thức khởi động chuỗi hoạt động “30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam”, kỷ niệm ba thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
Hoạt động đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Trong 30 năm qua, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam phát triển thành một mối quan hệ đối tác vững mạnh nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung về kinh tế và an ninh. Chỉ trong 30 năm, mối quan tâm chung của hai nước đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, y tế, giáo dục, an ninh và phát triển kinh tế. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị là sợi chỉ xuyên suốt và kết nối những lĩnh vực này.

Hình ảnh biểu tượng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao.
Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh: “Từ việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tới mở rộng trao đổi giáo dục và văn hóa, làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh và quốc phòng, quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao. Nhân dịp kỷ niệm cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao, chúng ta hướng đến sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, chúng ta không được ngủ quên trên những thành tựu đã đạt được, mà cần tiếp tục nỗ lực vì một tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn nữa cho người dân hai nước. Hoa Kỳ cam kết ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường".
Chuỗi hoạt động năm nay cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, coi thế hệ trẻ là biểu tượng của sự thành công trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Vào tháng 3 vừa qua, Phái đoàn đưa một đoàn đại biểu giáo dục đại học gồm 40 lãnh đạo đến từ 21 trường đại học Hoa Kỳ sang Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác học thuật với các đối tác Việt Nam. Cuối tháng này, một chương trình trao đổi thanh niên đặc biệt cũng sẽ diễn ra, với 14 học sinh trung học Việt Nam cùng 2 giáo viên phụ trách sẽ sang Hoa Kỳ giao lưu trong vòng ba tuần.
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Susan Burns chia sẻ: “Quan hệ đối tác của chúng ta đã mở ra cơ hội cho thanh niên hai nước cùng hợp tác học hỏi lẫn nhau và có được những góc nhìn mới; từ đó, trang bị cho thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ và Việt Nam hành trang để phát triển, khám phá và thành công trong bối cảnh hợp tác đa văn hóa”.
Kỷ niệm 30 năm hợp tác bền bỉ
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố logo kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, lấy cảm hứng từ thiết kế logo cho dịp kỷ niệm 25 năm bởi họa sĩ Trần Hoài Đức. Biểu tượng kỷ niệm gốc này khắc họa hình ảnh quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam lồng vào nhau trong hình dáng một chú chim bồ câu đang chắp cánh bay, thể hiện cam kết chung về hòa bình.
Tiếp nối tinh thần ấy, linh vật của chuỗi hoạt động là sự kết hợp của chim Đại bàng và chim Lạc – biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ và Việt Nam. Nếu Đại bàng tượng trưng cho sức mạnh, lòng can đảm và tự do, thì chim Lạc mang trong mình sự kiên cường, vẻ đẹp và tinh thần độc lập. Cùng nhau, hai hình ảnh này là biểu tượng sống động cho sự gắn kết bền chặt và khát vọng vươn cao của quan hệ đối tác Hoa Kỳ – Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa chuỗi hoạt động đến với các cộng đồng trên cả nước, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức chuỗi Giao lưu hữu nghị tại nhiều thành phố trên khắp Việt Nam. Các hoạt động trong sự kiện bao gồm các tiết mục âm nhạc, trò chơi và các gian hàng tương tác giúp công chúng tìm hiểu về văn hóa Mỹ, giáo dục STEM, tiếng Anh Mỹ, và các cơ hội trao đổi. Lễ hội đầu tiên sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tuần này, ngày 22/6, từ 15h - 21h, tại đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định cam kết củng cố hợp tác chiến lược, thúc đẩy lợi ích chung và đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và vì lợi ích của người dân hai nước.