Phá đường dây buôn ma túy có súng ở Đồng Nai

Ngày 30-7, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Đào Ngọc Tình (26 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai).

 

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi về đường dây mua bán ma túy trái phép, Đội cảnh sát ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Khi thời cơ đã chín mùi, lúc 22 giờ đêm 15-7-2019, Ban chuyên án chia ra làm nhiều hướng đột kích bắt và khám xét tại 3 điểm của nhóm đối tượng mua bán ma túy tại phường Thống Nhất, phường An Hòa và phường Bình Đa.

Cụ thể, tại số nhà 4B2, tổ 4, khu phố 4, phường Thống Nhất, lực lượng công an bắt quả tang Đào Ngọc Tình và Trần Xuân Thịnh (SN 1988, trú khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) khi hai đối tượng này đang giao một gói ma túy tổng hợp cho con nghiện.

 

Đối tượng Đào Ngọc Tình

 

Khám xét nơi ở của Tình, lực lượng công an thu giữ trong két sắt 1 khẩu súng ngắn dạng Rulo cùng 77 viên đạn thể thao, 73 triệu đồng, 3 gói ma túy tổng hợp và nhiều biển số xe ôtô.

Trong khi đó, tại nhà số 244, tổ 6, khu phố 2, phường An Hòa, TP.Biên Hòa, công an đã bắt quả tang Kim Tuấn (SN 1988) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 1 điện thoại di động và hơn 12 triệu đồng.

 

Khẩu súng tang vật và ma túy thu được của các đối tượng

 

Riêng tại nhà trọ thuộc tổ 5, khu phố 2, phường Bình Đa, công an phát hiện Nguyễn Thị Phúc Diễm (SN 1993, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán; chị họ của Tình) có hành vi tang trữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

 

Khám xét két sắt, công an thu giữ súng, đạn và các biển số xe cùng nhiều dụng cụ có liên đến hoạt động mua bán ma túy trái phép.

 

Bước đầu điều tra, công an xác định nhóm đối tượng trên do Đào Ngọc Tình cầm đầu tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để qua mặt công an, các đối tượng chia ma túy ra cất giấu ở nhiều nơi, mỗi khi con nghiện có nhu cầu đặt hàng, Tình chỉ đạo đàn em đi giao ma túy hoặc Tình đi giao một mình tại các khu vực vắng người.

Hiện chuyên án này đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

 

Minh Thắng

Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân

Hai đối tượng Minh và Nhiều nghĩ đóng ma túy vào thùng kẹo thì sẽ qua mắt được lực lượng chức năng ở sân bay, ...

Chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy

Phạm Thế Dũng, chủ quán karaoke Green Star ở Hà Nội, bị cáo buộc đã cho phép gần 30 người sử dụng ma túy tại ...

 

 

 

 

 

/ congan.com.vn