Pakistan sẽ thành lập lực lượng mới trong quân đội để giám sát năng lực tác chiến tên lửa. Đây được cho là một động thái để đối trọng với Ấn Độ.

Ngày 14-8, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã công bố việc thành lập Lực lượng Tên lửa lục quân (ARFC) tại một buổi lễ được tổ chức ở Thủ đô Islamabad.
Theo ông Shehbaz Sharif, lực lượng này sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, đồng thời cho rằng, đây là một cột mốc trong việc tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội Pakistan.
Một quan chức an ninh cấp cao cho biết, ARFC sẽ có bộ chỉ huy riêng trong quân đội, chuyên xử lý và triển khai tên lửa trong mọi trường hợp chiến tranh thông thường.
Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, ARFC không chỉ là một lực lượng mới, mà còn giúp hiện thực hóa chiến lược “độc lập trong chiến tranh tầm xa và tấn công chính xác” với cơ cấu chỉ huy riêng, có khái niệm hoạt động rõ ràng và mục tiêu cụ thể.
Trước đây, các hệ thống tên lửa như Fatah‑I, Fatah‑II, Babur, Shaheen… thường được quản lý riêng rẽ dưới quyền kiểm soát của các sư đoàn pháo binh hoặc Bộ chỉ huy Lực lượng chiến lược. ARFC ra đời nhằm tập trung toàn bộ năng lực tên lửa dưới một đầu mối, cho phép triển khai nhanh, phối hợp hiệu quả và tăng sức tấn công chiến lược trong trường hợp xung đột.
Cấu trúc lực lượng có thể được tổ chức gồm các đơn vị tên lửa như Hệ thống Pháo phản lực phóng loạt (Fatah‑I/II), hệ thống tên lửa hành trình (Fatah‑IV, Babur)… được đặt dưới quyền một chỉ huy cấp cao, trực tiếp báo cáo cho Tổng tham mưu Quân đội Pakistan.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng vào tháng 4-2025 sau vụ 26 thường dân bị sát hại ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, một vụ tấn công mà New Delhi đổ lỗi cho Islamabad. Pakistan đã phủ nhận sự liên quan.
Cuộc xung đột quân sự trực tiếp vào tháng 5 được đánh giá là giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ khi cả Ấn Độ và Pakistan đều sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu. Mặc dù một lệnh ngừng bắn tương đối đã được thiết lập, nhưng bất đồng giữa hai nước vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn khiến nguy cơ bùng phát xung đột có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.