Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Islamabad sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.
xung-dot.png
Một tòa nhà bị phá hủy trong khu dân cư ở thủ đô Tehran, Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: Pakistan “hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm theo đuổi đối thoại để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, vì lợi ích hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới”.

Ông Shehbaz Sharif nói thêm rằng, “với sự đồng thuận của Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng và vinh dự được làm nước chủ nhà để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa và mang tính quyết định nhằm giải quyết toàn diện cuộc xung đột đang diễn ra.”

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các kênh liên lạc hậu trường bắt đầu xuất hiện.

Trước đó cùng ngày, có thông tin cho rằng giới lãnh đạo quân đội Pakistan đang nỗ lực làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, sau khi Nhà Trắng xác nhận Tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22-3 để thảo luận về cuộc xung đột.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ và Iran có thể gặp nhau để đàm phán tại Islamabad ngay trong tuần này nhằm thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến, động thái có thể định vị Pakistan như một bên trung gian tiềm năng trong một trong những điểm nóng quan trọng nhất khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng gia tăng vai trò ngoại giao. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẽ “tiếp tục nỗ lực hết sức” để giúp thiết lập hòa bình ở Iran khi xung đột khu vực leo thang. Ông Erdogan đã nhiều lần kêu gọi sử dụng con đường ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, cảnh báo rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo toàn bộ Trung Đông vào vòng xoáy xung đột, đồng thời thúc giục các bên quay lại bàn đàm phán.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tích cực tham gia đối thoại với nhiều quốc gia khác như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, các tín hiệu từ phía Mỹ và Iran cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại. CNN dẫn lời một nguồn tin Iran cho biết, trong những ngày gần đây đã có những “tiếp cận” giữa hai bên, dù chưa phải là các cuộc đàm phán chính thức. “Chúng tôi đã nhận được các thông điệp thông qua nhiều trung gian khác nhau để thăm dò xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hay không,” nguồn tin cho biết, đồng thời khẳng định các liên lạc này do Washington khởi xướng.

Cũng theo nguồn tin này, Iran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất “bền vững”, không chỉ dừng ở một lệnh ngừng bắn mà hướng tới một thỏa thuận toàn diện với điều kiện bảo vệ lợi ích quốc gia và bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. “Iran sẵn sàng cung cấp tất cả các đảm bảo cần thiết rằng nước này sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân nhưng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao dần được kích hoạt, tình hình thực địa vẫn gây lo ngại sâu sắc. Pirhossein Kolivand, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết: “Kể từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay, 82.417 đơn vị dân sự đã bị hư hại và phá hủy trong các cuộc không kích”. Đáng chú ý, trong số đó có 281 trung tâm y tế, bao gồm bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc, đã trở thành mục tiêu tấn công.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)