Hậu trường - Chính khách
16/04/2025 15:20Ông Zelensky nổi giận vì đặc phái viên ông Trump bàn luận về lãnh thổ với Nga
Phát biểu tại họp báo ở Odessa hôm 15/4, bên cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Zelensky phản ứng trước câu hỏi về bình luận của Witkoff liên quan đến việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine xoay quanh "năm vùng lãnh thổ tranh chấp".
Ông Zelensky nhấn mạnh: “Ukraine là một quốc gia có chủ quyền. Mọi vùng lãnh thổ của chúng tôi đều thuộc về một nhà nước thống nhất, và chỉ người dân Ukraine mới có quyền quyết định về tương lai lãnh thổ của mình. Bất kỳ sự công nhận nào về việc các vùng lãnh thổ thuộc về Nga đều là một lằn ranh đỏ".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: RT)
Ông cũng khẳng định: “Đại diện mà các bạn đề cập đến (đặc phái viên Mỹ) đang thảo luận những vấn đề vượt ngoài phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của ông ấy".
Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích ông Steve Witkoff. Trước đó, ông cáo buộc vị đặc phái viên Mỹ “lặp lại quan điểm của điện Kremlin”.
Ông Witkoff gần đây đã tham dự cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg – cuộc đối thoại trực tiếp thứ ba giữa hai bên kể từ tháng 2, được cho là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Witkoff cho biết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần bao gồm việc công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là một phần của Nga. Các khu vực này đã được Moskva tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào năm 2014 và 2022, nhưng Ukraine và nhiều quốc gia không công nhận.
Ông Witkoff khẳng định các cuộc đàm phán đang “tiến gần đến một điều gì đó rất quan trọng đối với thế giới” và cho biết ông tin rằng Tổng thống Putin đang hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
Mặc dù điện Kremlin từ chối tiết lộ nội dung cụ thể của các cuộc trao đổi, người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga đánh giá cao các cuộc đối thoại "mang tính xây dựng và thực chất" với Mỹ. Ông cũng cho biết Nga sẵn sàng thúc đẩy một giải pháp hòa bình, với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết, bao gồm "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" Ukraine, đảm bảo trung lập và công nhận tình hình thực tế trên các vùng lãnh thổ hiện nay.
- 3 dấu hiệu cảnh báo cao huyết áp mà bạn dễ bỏ qua (15:41)
- Từ 2027, bệnh viện sẽ không dùng bệnh án giấy trên toàn quốc (15:22)
- Ăn đồ thừa trong tủ lạnh, bà bầu tử vong cùng đứa con chưa chào đời (15:02)
- Nghịch lý xu hướng suy dinh dưỡng ở người già tại quốc gia giàu có (1 giờ trước)
- Phim ngắn 'tổng tài', đánh ghen bủa vây mạng xã hội: Thuật toán đang 'tiếp tay' cho cái xấu? (1 giờ trước)
- Thực hiện ghép tuỷ cứu 3 bệnh nhi bị Thalassemia và u nguyên bào thần kinh (1 giờ trước)
- Khai giá thấp để giảm thuế, phí trong giao dịch bất động sản: Lợi ích ít, rủi ro nhiều (2 giờ trước)
- Châu Âu vướng “điểm nghẽn” triển khai công nghệ quốc phòng (2 giờ trước)
- Hôm nay (10-4), học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 (4 giờ trước)
- Quá trình ông Trump chuyển từ đe dọa sang đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran (4 giờ trước)