Quốc tế
06/06/2025 18:11Ông Zelensky: Mới 15% thi thể binh sĩ Ukraine từ Nga được xác định danh tính
Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong số 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine mà Nga tuyên bố sẽ trao trả, chỉ có 15% được xác định danh tính.
Ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến: "Người Nga nói rằng họ sẵn sàng trao trả thi thể các binh sĩ của chúng ta, nhưng đây là một vấn đề cần phải xem xét rất thận trọng, và tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov kiểm tra kỹ lưỡng".
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, với tỉ lệ xác định danh tính thấp như vậy, việc họ xác minh đầy đủ lại từng thi thể là điều bắt buộc.
"Tất cả các binh sĩ của chúng ta đều cần được đưa về nước một cách tôn trọng. Tuy nhiên, đã từng có trường hợp phía Nga trao trả thi thể có lẫn cả binh sĩ của họ".
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Ukraine và Nga đạt thỏa thuận trao đổi thi thể tại Istanbul vào ngày 2/6, thống nhất về việc trao đổi thi thể 6.000 binh sĩ mỗi bên. Tuy nhiên, phía Nga cho biết sẽ chủ động chuyển giao trước 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã được giữ lạnh.
Theo ông Vladimir Medinsky – trưởng đoàn đàm phán Nga: "Trước tiên, chúng tôi sẽ đơn phương trao trả khoảng 6.000 thi thể binh sĩ và sĩ quan Ukraine. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm DNA và xác định danh tính trong khả năng có thể". Ông Medinsky cho biết việc bàn giao sẽ diễn ra vào tuần tới, nhằm giúp Ukraine tổ chức mai táng một cách nhân đạo.
Ngoài ra, ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng tiếp nhận thi thể binh sĩ Nga nếu phía Ukraine có giữ, dù đến thời điểm hiện tại phía Nga chưa nhận được thông tin gì từ Ukraine về việc này.
Nằm trong số thỏa thuận tại đàm phán vòng hai, Nga và Ukraine cũng đồng ý trao đổi "tất cả những người bị thương nặng và tù nhân dưới 25 tuổi". Trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên vào ngày 16/5, Nga và Ukraine cũng đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên và hoạt động này đã được tiến hành.
Liên quan đến nội dung cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky tiết lộ Nga đã đề nghị phía Ukraine ngừng bắn tại một số khu vực tiền tuyến trong vòng 2 - 3 ngày.
- Xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh: Mối nguy rình rập trên nhiều cung đường (14:41)
- Mỹ thúc đẩy IAEA gây sức ép yêu cầu Iran minh bạch chương trình hạt nhân (14:21)
- Siết chặt các biện pháp bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT (14:03)
- Người trẻ ngày càng ngại mua nhà? (3 giờ trước)
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng cao sau báo cáo việc làm (3 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm (4 giờ trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 150 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Hai ngày nghỉ tăng thêm dành cho ai? (4 giờ trước)
- Giá vàng tăng sáng đầu tuần nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn lớn (5 giờ trước)
- Nhiều thí sinh mải nhìn điểm chuẩn, quên bài toán học phí đại học (5 giờ trước)