Quốc tế
14/03/2024 03:05Ông Trump và ông Biden "tái đấu" trong cuộc đua vào Nhà Trắng
“Màn tái đấu” gần nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 1956, khi Tổng thống Dwight D. Eisenhower từ Đảng Cộng hòa thêm một lần đánh bại đối thủ Adlai Stevenson từ Đảng Dân chủ, người cũng từng đối đầu cách đó 4 năm.
Trong lịch sử Mỹ cũng có nhiều màn tái đấu trong cuộc đua tổng thống nhưng đã xảy ra từ rất lâu.
Tổng thống William McKinley từ Đảng Cộng hòa đã đánh bại đối thủ từ Đảng Dân chủ William Jennings Bryan trong cuộc bầu cử năm 1896 và sau đó một lần nữa vào năm 1900. Năm 1836, ứng viên Đảng Dân chủ Martin Van Buren đánh bại William Henry Harrison của Đảng Whig, tuy nhiên, cuộc bầu cử 4 năm sau đó, ông Harrison giành chiến thắng.
John Quincy Adams và Andrew Jackson đã hai lần đối đầu nhau trong cuộc tranh cử tổng thống. Lần đầu tiên là vào năm 1824, khi ông Adams thắng và lần thứ hai là vào năm 1828, khi ông Jackson đánh bại tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Adams.
Sau đó còn có ông John Adams, một người theo chủ nghĩa Liên bang, là tổng thống thứ hai của Mỹ và Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba và là một đảng viên Đảng Dân chủ-Cộng hòa. Cả hai đều tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống để kế nhiệm ông George Washington vào năm 1796. Khi đó, chiến thắng thuộc về ông Adams và ông Jefferson được bầu làm phó tổng thống. 4 năm sau, ông Jefferson lại tranh cử và giành chiến thắng trước ông Adams.
Đến nay, Grover Cleveland là tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ chiến thắng hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Ông đã làm điều mà hiện ông Trump cũng đang cố gắng đạt được, là “giành lại vị trí từng bị đối thủ cướp mất”.
Ông Cleveland đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1884. 4 năm sau, ông lại giành được số phiếu phổ thông, nhưng bị đối thủ Benjamin Harrison từ Đảng Cộng hòa đánh bại về số phiếu cử tri đoàn. Ông Cleveland một lần nữa đối đầu với ông Harrison vào năm 1892, lần này dễ dàng giành chiến thắng.
Không ít cựu tổng thống Mỹ từng cố gắng nhưng không thể giành lại chức vụ cũ của mình.
Sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ cho đến năm 1877, ông Ulysses S. Grant lại cố gắng giành sự đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 1880 nhưng đã thua trước đối thủ James A. Garfield. Thời điểm đó, nhiệm kỳ thứ ba đối với một Tổng thống Mỹ vẫn được chấp nhận vì Tu chính án thứ 22, giới hạn các tổng thống chỉ có hai nhiệm kỳ, mãi đến năm 1951 mới được phê chuẩn.
- World Cup 2026: Lời chia tay của một thế hệ vàng (2 giờ trước)
- V.League 2025-2026 kết thúc: Becamex TP.HCM xuống hạng, Đà Nẵng trụ hạng (3 giờ trước)
- Mỹ bắn hạ máy bay không người lái ở Hormuz, Iran nêu lý do đàm phán bế tắc (3 giờ trước)
- Hoàn thiện hầm metro thử nghiệm dài 70m chỉ trong 2 tuần (3 giờ trước)
- World Cup 2026 và cuộc chiến với cái nóng (6 giờ trước)
- Bắt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ (8 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lê Giang tố ê-kíp MV Sơn Tùng M-TP đạo nhái là ai? (8 giờ trước)
- Ấn tượng với hệ sinh thái số Agribank tại Ngày tài chính số 2026 (9 giờ trước)
- Làn sóng IPO nóng trở lại, thị trường chờ hàng hóa Highlands, Thaco, Golden Gate (9 giờ trước)
- Tạm giữ thanh niên dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tông thẳng CSGT (11 giờ trước)