Quốc tế
09/05/2025 01:55Ông Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại 'toàn diện và đầy đủ' với Anh
Ông Trump viết trên Truth Social hôm 8/5: “Thỏa thuận với Vương quốc Anh là một thỏa thuận đầy đủ và toàn diện, sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới. Vì lịch sử lâu dài và lòng trung thành giữa chúng ta, chúng tôi rất vinh dự khi Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên công bố thỏa thuận này. Nhiều thỏa thuận khác đang được đàm phán nghiêm túc và sẽ được công bố sau!”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm lá thư của Vua Charles Anh khi ông gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phòng Bầu dục tháng 2/2025. (Ảnh: Reuters)
Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết đây sẽ là "một ngày rất quan trọng và thú vị" đối với quan hệ Mỹ - Anh.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và nhiều đối tác quốc tế. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế khác, cảnh báo rằng căng thẳng thương mại do thuế quan có thể tiếp tục làm chậm đà phục hồi toàn cầu.
Dự kiến vào ngày 10/5, các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, được xem là bước khởi đầu nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump liên tục tổ chức các cuộc họp với đối tác thương mại kể từ sau khi Mỹ áp thuế 10% lên hàng loạt mặt hàng nhập khẩu vào ngày 2/4. Các biện pháp thuế “có đi có lại” đã được áp dụng, song sau đó tạm thời bị đình chỉ trong vòng 90 ngày.
Riêng Vương quốc Anh không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế bổ sung do nước này nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ hơn là xuất khẩu sang Mỹ.
Trước đó, ông Trump tuyên bố sẵn sàng giảm thuế quan đối với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nhằm khôi phục hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi sẽ giảm, bởi vì nếu không, bạn không thể làm ăn với họ, trong khi họ rất muốn làm ăn".
Ông Trump đã áp thuế lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ. Các động thái này làm rung chuyển thị trường và đe dọa đẩy giá thiết bị sản xuất cũng như hàng hóa giá cả phải chăng mà nhiều người Mỹ tin dùng, bao gồm quần áo và đồ chơi.
- 'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ (17/07/26 21:02)
- Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới dù diện tích không quá lớn? (17/07/26 20:40)
- Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi đi làm để tiết kiệm điện (17/07/26 20:20)
- Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru di tam tộc, còn Trương Lương bình an? (17/07/26 20:02)
- Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh (17/07/26 19:41)
- Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với AI (17/07/26 19:19)
- Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức vô địch World Cup 2026 (17/07/26 18:01)
- FIFA điều tra đội tuyển Argentina (17/07/26 17:41)
- Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C (17/07/26 17:23)
- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027 (17/07/26 17:01)