Quốc tế
16/07/2025 14:50Ông Trump nói Ukraine không nên tấn công Moskva, bác khả năng gửi vũ khí tầm xa
"Không, ông ấy không nên nhắm vào Moskva," Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump không khuyến khích người đồng cấp Ukraine, ông Zelensky, thực hiện các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moskva - trái ngược với thông tin mà Financial Times (FT) đăng tải.
"Bài báo đó sai lệch. Tổng thống Trump chỉ đặt câu hỏi, chứ không khuyến khích gây thêm thương vong. Ông ấy đang nỗ lực không mệt mỏi để ngăn chặn đổ máu và chấm dứt chiến tranh," bà Leavitt khẳng định trong tuyên bố gửi Newsweek.
Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Theo FT, trong cuộc trò chuyện với ông Zelensky vào ngày 4/7, Tổng thống Trump đã bàn đến khả năng gửi thêm tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các nguồn tin của FT tiết lộ rằng ông Trump đã hỏi ông Zelensky về khả năng tấn công Moskva nếu Washington cung cấp vũ khí tầm xa, và tờ báo cho rằng Trump "ủng hộ" ý tưởng này.
Theo các nguồn tin, ông Trump tin rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ buộc Điện Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán.
Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự khác cho Ukraine nếu các nước châu Âu đồng ý chi trả toàn bộ chi phí viện trợ. Ông cũng cho biết NATO sẽ được giao nhiệm vụ điều phối việc vận chuyển và phân phối các lô hàng này.
Ngoài ra, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ áp mức thuế nhập khẩu khoảng 100 USD/tấn đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này nếu Moskva và Washington không đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.
Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa hạ thấp khả năng Washington sẽ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang chật vật chống lại các cuộc không kích ngày càng dữ dội từ Nga.
Trả lời phóng viên trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói: "Chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó."
Trong khi đó, Washington đang sắp xếp lại danh mục vũ khí dự định gửi cho Ukraine - bao gồm hệ thống phòng không Patriot, tên lửa ATACMS, NASAMS, đạn cối và pháo - theo một thỏa thuận NATO, trong đó các đồng minh châu Âu sẽ chi trả cho các lô hàng này.
- Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi, thừa nhận có sử dụng AI để sửa thư trúng tuyển thạc sĩ (2 giờ trước)
- Vì sao Bộ Tài chính giữ ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc 3 triệu đồng? (2 giờ trước)
- Ngày 24/6 của 43 năm trước: Người phụ nữ phá vỡ rào cản của NASA (4 giờ trước)
- Bộ Y tế: Chế độ ăn Keto có thể khiến bệnh nhân ung thư thêm suy kiệt (4 giờ trước)
- Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa, nhiều nơi trên 40°C (5 giờ trước)
- Điều tra vụ hàng loạt ô tô bị chém thủng kính ở Hà Nội (5 giờ trước)
- Báo động nạn học sinh muốn tự tử (5 giờ trước)
- Hàng chục người chết đuối tại Pháp khi tránh nóng (6 giờ trước)
- Thắng 1-0 loại Panama, Croatia tranh suất đi tiếp với Ghana (6 giờ trước)
- Trung Quốc phô diễn trực tiếp sức mạnh tên lửa siêu vượt âm DF-17 (6 giờ trước)