Quốc tế
05/07/2025 02:30Ông Trump hướng đến áp thuế đơn giản, tránh đàm phán phức tạp
![]() |
| Ông Trump hướng đến áp thuế đơn giản, tránh đàm phán phức tạp |
Phát biểu với báo giới, ông Trump thừa nhận sự phức tạp trong việc đàm phán với hơn 170 quốc gia và cho biết các thư thông báo sẽ được gửi theo từng nhóm 10 quốc gia, với mức thuế phổ biến từ 20% đến 30%.
“Chúng ta có hơn 170 quốc gia, làm sao có thể ký được từng ấy thỏa thuận? Chúng rất phức tạp”, ông Trump nói và cho biết, ông vẫn kỳ vọng có thể ký thêm “vài” thỏa thuận chi tiết, sau khi công bố đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam hôm thứ Tư. Tuy nhiên, với phần lớn quốc gia còn lại, ông cho biết sẽ chỉ định mức thuế cụ thể thay vì tiến hành đàm phán chi tiết.
Phát biểu của ông Trump cho thấy rõ khó khăn trong việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại toàn diện, bao gồm cả thuế quan và các rào cản phi thuế như lệnh cấm nhập khẩu nông sản.
Trước đó, các trợ lý hàng đầu của ông Trump từng tuyên bố sẽ hoàn tất 90 thỏa thuận trong 90 ngày, một mục tiêu tham vọng vấp phải hoài nghi từ giới chuyên gia thương mại vốn hiểu rõ tính phức tạp và mất thời gian của các thỏa thuận như vậy.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Bloomberg TV rằng khoảng 100 quốc gia có thể sẽ bị áp thuế đối ứng 10%, và dự đoán sẽ có “làn sóng” thỏa thuận thương mại được công bố trước hạn chót ngày 9/7 - thời điểm các mức thuế có thể tăng mạnh.
Nếu mức thuế 10% được áp dụng cho 100 quốc gia, con số này sẽ thấp hơn so với kế hoạch ban đầu của chính quyền Trump, vốn dự kiến áp dụng mức này cho 123 vùng lãnh thổ, phần lớn là các nước nhỏ và lãnh thổ hải ngoại như quần đảo Heard và McDonald của Úc.
Ông Trump từng khiến thị trường chao đảo vào ngày 2/4 khi công bố kế hoạch áp thuế đối ứng với các mức từ 10% đến 50%. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia sau đó được tạm thời áp thuế 10% để có thời gian đàm phán đến hết ngày 9/7.
Nhiều quốc gia có mức thuế tạm thời 10% vẫn chưa đàm phán gì với chính quyền Trump, ngoại trừ Anh - quốc gia đã đạt được thỏa thuận hồi tháng 5 để giữ mức 10% và giành ưu đãi cho một số ngành như ô tô và động cơ máy bay.
Trong khi đó, các đối tác thương mại lớn đang đàm phán hiện phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều, như EU (20%), Ấn Độ (26%) và Nhật Bản (24%). Những nước chưa bắt đầu đàm phán còn phải gánh mức thuế cao hơn nữa, ví dụ: Lesotho (50%), Madagascar (47%) và Thái Lan (36%)...
https://thoibaonganhang.vn/ong-trump-huong-den-ap-thue-don-gian-tranh-dam-phan-phuc-tap-166790.html
- Iran và Hezbollah tấn công Israel, hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn (21 phút trước)
- Đề xuất thêm dầu hỏa, dầu mazut được giảm thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường (35 phút trước)
- Nga và EU tiếp tục hỗ trợ Cuba ứng phó khủng hoảng (51 phút trước)
- Bộ Y tế: Siết chặt kiểm tra bếp ăn tập thể, trường học ngăn "thực phẩm bẩn" (1 giờ trước)
- Kinh tế bạc - cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt (1 giờ trước)
- SpaceX của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị IPO lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Fed đã không còn nghĩ tới giảm lãi suất? (1 giờ trước)
- NASA phóng thành công Artemis II, mở lại giấc mơ không gian của nhân loại (2 giờ trước)
- Truy tố ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương (2 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Giám sát ngay an toàn thực phẩm sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào trường học (5 giờ trước)
