Hồ sơ
22/03/2025 16:06Ông Trump công bố máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47
Dự án là một phần của chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD), nhằm thay thế F-22 Raptor của Lockheed Martin.
Ông Trump nói: "Tôi chỉ đạo Không quân Mỹ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới. Không có gì có thể sánh với nó và nó sẽ mang tên F-47".
Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng máy bay được đặt tên theo số thứ tự của ông Trump là Tổng thống Mỹ thứ 47, nhưng ông khẳng định: "Các tướng lĩnh chọn cái tên đó". Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó cũng từ chối trả lời câu hỏi tương tự.
Ông Trump công bố máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47.
Thiết kế bí mật và năng lực chiến đấu vượt trội
Thiết kế chi tiết của F-47 vẫn được giữ kín, nhưng giới chuyên gia nhận định máy bay sẽ có khả năng tàng hình tiên tiến, cảm biến hiện đại và động cơ tối tân. Đây sẽ là mẫu máy bay có người lái, được thiết kế để tác chiến cùng máy bay không người lái, giúp tăng cường hiệu suất chiến đấu.
Ông Trump nhấn mạnh rằng một nguyên mẫu thử nghiệm của F-47 bí mật hoạt động trong gần 5 năm và tuyên bố mẫu máy bay này "có sức mạnh chưa từng có", "gần như không thể bị phát hiện". Ông nói: "Khi máy bay đến, kẻ thù của nước Mỹ sẽ không bao giờ thấy được. Hy vọng chúng ta không phải sử dụng, nhưng nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không biết cái gì đánh trúng mình".
Hợp đồng phát triển kỹ thuật và sản xuất F-47 có giá trị hơn 20 tỷ USD, mang lại lợi thế lớn cho Boeing, đặc biệt là cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu của hãng tại St. Louis, Missouri.
Hình minh họa của Boeing cho máy bay mới.
Cổ phiếu Boeing tăng 5% sau thông báo này, trong khi cổ phiếu Lockheed Martin giảm gần 6%. Trước đó, Lockheed Martin từng thất bại trong cuộc cạnh tranh chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo cho Hải quân Mỹ.
Ông Steve Parker, Giám đốc bộ phận quốc phòng của Boeing, cho biết: "Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế, chế tạo và cung cấp năng lực máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu cho Không quân Mỹ. Đây là khoản đầu tư quan trọng nhất trong lịch sử hoạt động quốc phòng của chúng tôi".
Lockheed Martin, dù thất vọng với kết quả này, vẫn tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi tin rằng mình đưa ra một giải pháp cạnh tranh và sẽ chờ các cuộc thảo luận tiếp theo với Không quân Mỹ".
Tranh cãi về vai trò của máy bay có người lái
Bên cạnh những kỳ vọng lớn, F-47 cũng đối mặt với sự hoài nghi từ giới công nghệ. Tỷ phú Elon Musk, cố vấn tổng thống, cho rằng máy bay không người lái giá rẻ sẽ là lựa chọn tốt hơn so với máy bay chiến đấu có người lái.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth khẳng định: "F-47 gửi một thông điệp rõ ràng đến đồng minh rằng chúng ta vẫn ở đây, và đến đối thủ rằng chúng ta có thể thể hiện sức mạnh trên toàn cầu mà không bị cản trở trong nhiều thập kỷ tới".
https://vtcnews.vn/ong-trump-cong-bo-may-bay-chien-dau-the-he-thu-sau-f-47-ar933104.html
- Củ khoai tây nảy mầm trên trạm vũ trụ ISS, trông như 'sinh vật ngoài hành tinh' (2 giờ trước)
- Công chúa hào môn cưới vệ sỹ, khi hết tình bị đòi 23.000 tỷ đồng để ly hôn (2 giờ trước)
- Con người có thể “thoát khỏi sự lão hóa” vào năm 2029? (2 giờ trước)
- Săn thịt bò bằng mỡ thừa: Chiến dịch giảm béo gây sốt tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Vì sao cao thủ MMA Trung Quốc tin Mike Tyson chỉ cần 1 đòn hạ gục Lý Tiểu Long? (3 giờ trước)
- Đu mình trên độ cao hàng trăm mét, công nhân dựng cột điện 110kV xuyên lễ (3 giờ trước)
- Công nhân đội nắng làm xuyên lễ, đẩy tiến độ các nút giao trọng điểm ở TP.HCM (4 giờ trước)
- Vì sao Mỹ là nước xuất khẩu gạo top 5 nhưng rất ít ăn gạo? (4 giờ trước)
- Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5 (4 giờ trước)
- Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch (5 giờ trước)