Quốc tế
13/12/2025 14:25Ông Trump cảnh báo bỏ đàm phán với Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ chỉ tham dự cuộc họp tại châu Âu vào cuối tuần nếu nhận thấy “có cơ hội thực sự” đạt được đột phá, đồng thời cảnh báo không muốn lãng phí thời gian.
Trong phát biểu tại Phòng Bầu Dục hôm thứ Năm, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ tham dự cuộc họp hôm thứ Bảy (13/12) ở châu Âu nếu thấy có khả năng tiến triển. Còn nếu mọi thứ mang tính tiêu cực, chúng tôi không muốn mất thời gian".
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về đề xuất của Mỹ liên quan đến việc biến khu vực Donbass thành một “khu kinh tế tự do”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu ở Kiev, ông Zelensky đặt câu hỏi về tính khả thi của đề xuất này: “Nếu một bên phải rút quân còn bên kia vẫn giữ vị trí, thì điều gì sẽ ngăn lực lượng Nga?"
Trước đó, theo Thư ký báo chí Karoline Leavitt, ông Trump trở nên “vô cùng thất vọng với cả hai phía” sau nhiều tháng nỗ lực làm trung gian giữa Moskva và Kiev nhằm thúc đẩy một thỏa thuận.
Trong khi đó, theo Phó Tổng thư ký NATO Radmila Shekerinska, Ukraine sẽ nhận được khoảng 5 tỷ USD thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng không, từ kho dự trữ của Mỹ vào cuối năm nay thông qua sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).
PURL, được Mỹ và NATO thành lập, không cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine. Thay vào đó cho phép các nước châu Âu mua vũ khí của Mỹ cho Kiev.
Đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Mỹ và NATO đang khởi động một cơ chế mới để hỗ trợ Ukraine thông qua sáng kiến PURL nhằm mục đích cung cấp vũ khí nhanh chóng thông qua đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên liên minh. Ngày 2/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước NATO mua số vũ khí sát thương và phòng thủ trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine từ Mỹ như một phần của sáng kiến PURL.
Nga nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột quân sự và biến các nước NATO thành một bên trong cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
- Khoảnh khắc bão Noul càn quét nam Trung Quốc, gió giật dữ dội quật đổ công trình (13:10)
- Đường cất hạ cánh dài 3.300m tại sân bay Phú Quốc sẵn sàng đón chuyến bay hiệu chuẩn (13:09)
- Giá vàng miếng SJC giảm hơn 6 triệu đồng/lượng trong một tuần (13:03)
- Bị cấm hành nghề 10 năm ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nói 'không vấn đề' (1 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập; đẩy nhanh xác định danh tính bằng ADN (2 giờ trước)
- Ngập úng hầm chui dưới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện chật vật lưu thông (2 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay 26/7: Ukraine bị tố tấn công tàu Iran trên biển Caspi (2 giờ trước)
- Trung Quốc sơ tán 340.000 người để ứng phó bão Noul (2 giờ trước)
- Đức: Ô tô lao vào đám đông ở Berlin, 1 người chết, nhiều nạn nhân nguy kịch (2 giờ trước)
- Khán giả phản ứng dữ dội khi 14 Casper, Vương Anh Tú bị loại (2 giờ trước)