Hậu trường - Chính khách
09/04/2025 02:10Ông Trump ca ngợi ngân sách quốc phòng kỷ lục 1 nghìn tỷ USD
Ông Trump nhấn mạnh rằng khoản chi khổng lồ này là cần thiết để đối phó với “rất nhiều thế lực xấu” đang đe dọa nước Mỹ, dù chính phủ này đang thực hiện chiến dịch cắt giảm chi tiêu liên bang trên diện rộng.
Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi rất ý thức về chi phí, nhưng quân đội là thứ bắt buộc phải xây dựng và duy trì sức mạnh. Chưa ai từng chứng kiến điều gì tương tự như hiện nay".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố, ngân sách sẽ được sử dụng khôn ngoan, tập trung vào khả năng chiến đấu và mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang.
Lầu Năm Góc. (Ảnh: Getty)
Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Hegseth dưới thời Tổng thống Joe Biden, ông Lloyd Austin, từng đề xuất tăng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 50 tỷ USD cho năm tài chính 2026. Trái ngược với ông Trump, Lầu Năm Góc hồi tháng 2 từng đề xuất giảm chi tiêu 8%, song vẫn ưu tiên các công nghệ như máy bay không người lái, tàu ngầm và các hoạt động liên quan đến Trung Quốc, cũng như tăng cường phòng thủ tại biên giới Mỹ-Mexico.
Hiện ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ ở mức 895,2 tỷ USD, nhưng Lầu Năm Góc vẫn không vượt qua được cuộc kiểm toán trong suốt 7 năm liên tiếp.
Việc ông Trump cam kết tăng chi tiêu quân sự diễn ra trong bối cảnh Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), do Elon Musk đứng đầu, đang dẫn đầu các nỗ lực tinh giản bộ máy nhà nước. Theo báo cáo, khoảng 280.000 nhân viên liên bang bị sa thải trong thời gian gần đây.
Trong khi đó, hồi đầu tháng 3 công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng 7,2% tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIV. Với mức tăng 7,2% trong năm 2025, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ là 245,7 tỉ USD. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc vẫn lớn thứ hai sau Mỹ, dù chi ít hơn nhiều.
Uỷ ban châu Âu trong tháng 3 cũng công bố kế hoạch hành động mới nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất hướng tới mục tiêu huy động vốn tư nhân và "có thể huy động gần 800 tỷ euro chi tiêu quốc phòng cho một châu Âu an toàn và kiên cường hơn".
https://vtcnews.vn/ong-trump-ca-ngoi-ngan-sach-quoc-phong-ky-luc-1-nghin-ty-usd-ar936453.html
- Hàng trăm mã cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 (2 giờ trước)
- Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu (2 giờ trước)
- Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 (2 giờ trước)
- Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại (2 giờ trước)
- Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD (3 giờ trước)
- Mỹ đề xuất gói bảo hiểm 20 tỷ USD khôi phục vận tải dầu giữa xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran? (3 giờ trước)
- AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia (3 giờ trước)
- Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho (3 giờ trước)