Ông Tập lần đầu tới tâm dịch Vũ Hán

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Vũ Hán sáng nay, chuyến thăm đầu tiên của ông tới thành phố này kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để "kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh" trong khu vực và thăm hỏi các nhân viên y tế tuyến đầu, chỉ huy quân đội, nhân viên cộng đồng, công an cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Vũ Hán, nơi khởi phát Covid-19 từ tháng 12/2019. Thành phố 11 triệu dân này đã bị phong tỏa từ cuối tháng 1, sau khi nCoV được cho là xuất hiện tại một chợ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và làm bùng phát dịch bệnh.

Chuyến thăm không báo trước của ông Tập diễn ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm dịch quyết liệt ở Vũ Hán và phần còn lại của tỉnh Hồ Bắc dường như đã được đền đáp với số ca nhiễm mới giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

ong tap lan dau toi tam dich vu han
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm 10/2. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo chỉ có 17 ca nhiễm mới ở Vũ Hán, trong khi hai ca còn lại ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông là những bệnh nhân trở về từ nước ngoài. Trung Quốc ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm, phần lớn ở Vũ Hán, trong đó gần 60.000 người đã được chữa khỏi.

Chính phủ Trung Quốc đã điều hàng nghìn nhân viên y tế cũng như thành lập các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán để đối phó dịch bệnh. Thành phố dự kiến đóng cửa hai bệnh viện dã chiến cuối cùng trong hôm nay.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc chắc chắn được coi là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng một loạt các hạn chế hà khắc, bao gồm phong tỏa hàng trăm triệu người, đã kiểm soát được Covid-19. Tuy nhiên ngay cả khi số ca nhiễm mới giảm, Vũ Hán vẫn là nơi xuất hiện phần lớn các ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, hơn 70% trong số 3.136 ca tử vong ở Trung Quốc đại lục cũng được ghi nhận tại thành phố này.

Trước chuyến thăm của ông Tập, Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan đã đến Vũ Hán để thị sát hoạt động của một ủy ban có nhiệm vụ chăm sóc người dân trong thời gian tòa nhà bị phong tỏa. Khi bà Tôn và một nhóm quan chức đi dọc sân chung cư, người dân ở các tầng đã la hét phản đối qua cửa sổ.

Nhiều người dân phàn nàn rằng họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, trong khi các nhân viên cộng đồng cho hay họ bị quá tải. Nhiều người dân đã sống nhờ vào dịch vụ mua hàng trực tuyến theo nhóm suốt hai tháng nay. Các siêu thị cấp tập đáp ứng nhu cầu hàng hóa, nhưng một số người không hài lòng với giá cả và chất lượng của thực phẩm mà họ đặt mua theo nhóm. Bà Tôn đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp để giải quyết những bức xúc của người dân. Các trợ lý của bà được yêu cầu đến hỏi thăm từng hộ gia đình trong khu chung cư.

Ông Tập hồi tháng 2 tới thị sát công tác phòng chống và kiểm soát Covid-19 tại một trung tâm y tế ở quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh. Đó là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Tập kể từ khi Covid-19 bùng phát. Việc ông vắng bóng trên các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi lãnh đạo quốc gia phải là người đứng ở tuyến đầu mỗi khi có khủng hoảng.

Huyền Lê (Theo AFP, SCMP)

ong tap lan dau toi tam dich vu han Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Trung Quốc mở cửa gần 150 trường học

Các trường học mở cửa trở lại phải thực hiện các biện pháp vệ sinh và khử trùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn ...

ong tap lan dau toi tam dich vu han Trung Quốc tạm đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tạm lắng xuống, Trung Quốc đã quyết định tạm đóng cửa hầu hết các bệnh viện ...

ong tap lan dau toi tam dich vu han Khoảnh khắc đẹp ở bệnh viện Vũ Hán

Liu Kai, 27 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Renmin hỏi bệnh nhân của mình sau khi đưa ông đi chụp CT ngày 5/3: "Ông có ...

/ vnexpress.net