- Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik
- Tổng thống Putin cảnh báo các căn cứ NATO nằm trong tầm bắn của tên lửa Oreshnik
- Đáp trả bằng tên lửa Oreshnik, Tổng thống Nga Putin khiến phương Tây chao đảo
- Uy lực vượt trội của tên lửa Oreshnik Nga bắn vào Dnipro
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik có thể chịu mức nhiệt bằng nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai: "Toàn thế giới nói về Oreshnik và thắc mắc vật liệu tạo nên chúng gồm những gì? Nhiệt độ trên đầu đạn của trên lửa này tương ứng với nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời".
Ông Putin nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi đã phát triển hệ thống tên lửa đẩy lướt mà chúng tôi gọi là Avangard từ những năm 1980. Nhưng nó có nhiệt độ tương đương hoặc thấp hơn một chút so với bề mặt Mặt trời".
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)
Tại cuộc họp báo cuối năm 2024, Tổng thống Putin cũng nhận được câu hỏi về tên lửa Oreshnik mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Putin ca ngợi tên lửa này và thừa nhận tuyên bố của chuyên gia phương Tây rằng Oreshnik dựa trên những phát triển trước đó của Liên Xô.
Đáp lại tuyên bố tên lửa Oreshnik có thể bị hệ thống phòng không phương Tây đánh chặn, nhà lãnh đạo Nga nói: "Hãy để Mỹ chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD cho Ukraine. Chúng ta hãy tiến hành thử nghiệm này, một cuộc đấu công nghệ và chờ xem điều gì xảy ra. Tôi cho rằng cả chúng ta và họ đều sẽ chứng kiến kết quả thú vị".
Từ những thông tin hiện có, các chuyên gia quân sự nhận định tên lửa Oreshnik có tầm bắn hiệu quả lên đến hơn 5.500 km và Oreshnik vẫn được liệt vào danh sách tên lửa đạn đạo tầm trung.
Về khả năng tấn công của Oreshnik, hệ thống này có thể triển khai đến bất kỳ đâu nếu sử dụng bệ phóng di động dựa trên nền tảng tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động (ICBM) RS-26.
Nếu được đặt ở phía tây bắc nước Nga như ở Murmansk và Kaliningrad, tên lửa Oreshnik có thể tấn công hầu hết các căn cứ quân sự NATO ở châu Âu. Tất cả các quốc gia châu Âu từ Ba Lan, vùng Baltic, Bồ Đào Nha cho đến Anh đều nằm trong tầm tấn công của Oreshnik.
Theo kênh quân sự Military Chronicle, với việc sử dụng động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, Oreshnik chỉ mất 19 phút để đến Anh, 11 phút đến Đức và 8 phút đến Ba Lan. Tên lửa Oreshnik nhiều khả năng được trang bị từ 3 đến 6 đạn đầu hạt nhân hoặc thông thường.