Quốc tế
03/02/2023 15:22Ông Putin cảnh báo đáp trả cứng rắn khi phương Tây gửi xe tăng đến Ukraine
"Một lần nữa nước Nga lại bị đe dọa bởi những chiếc xe tăng Leopard của Đức. Chúng tôi sẽ không gửi xe tăng của mình đến biên giới họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đáp trả", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 2/2.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cảnh báo, các xe tăng Leopard hiện đại do Đức cấp cho Ukraine sẽ bị "đốt cháy" tương tự các xe tăng "tiền nhiệm" Tiger và Panther - những khí tài từng bị phá hủy trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)
Tuần trước, Berlin đã thay đổi quan điểm về việc cung cấp thiết giáp hiện đại cho Kiev, cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cũng như cho phép các nước châu Âu tái xuất phương tiện do Đức sản xuất từ kho vũ khí của chính họ. Số lượng Leopards dự kiến sẽ được vận chuyển đến Ukraine lên tới khoảng 112 chiếc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (25/1) tuyên bố sẽ cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Trước đó, Anh tuyên bố cấp 14 xe tăng Challenger-2 cho Ukraine. Tây Ban Nha cũng có kế hoạch gửi từ 4 - 6 xe tăng Leopard 2A4 do Đức chế tạo tới Ukraine trong thời gian tới. Còn Na Uy, Slovakia, Anh, Ba Lan và Pháp cam kết viện trợ cho Kiev xe tăng do phương Tây sản xuất.
Kiev dự kiến sẽ nhận được tới 140 xe tăng từ 12 quốc gia trong đợt viện trợ vũ khí hạng nặng đầu tiên. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 300 chiếc xe tăng mà Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố là cần thiết để đẩy lui quân Nga.
Hôm 1/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói việc phương Tây cung cấp vũ khí, bao gồm cả xe tăng, cho Kiev sẽ không mang lại giải pháp cho xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp vũ khí cho Kiev là "bước đi mạo hiểm, có lợi cho các ông trùm vũ khí".
Nga nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí hiện đại cho Ukraine, cảnh báo rằng viện trợ quân sự đang diễn ra sẽ chỉ kéo dài chiến sự và gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine.
- TP.HCM ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học (40 phút trước)
- Bộ Công Thương dừng điều hành dầu hỏa, doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán (1 giờ trước)
- Dùng thịt động vật chết, phụ gia độc hại chế biến thực phẩm: Đề xuất phạt đến 100 triệu (1 giờ trước)
- Bruno Fernandes sáng ngang Ronaldo, sắp vượt kỷ lục Ngoại Hạng Anh (1 giờ trước)
- Vô duyên khi để mã QR chuyển khoản trong thiệp cưới (1 giờ trước)
- Lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên vượt eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Vì sao nhiều bác sĩ từ các nước tiên tiến sang Việt Nam học nghề mỗi năm? (2 giờ trước)
- Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất trong năm 2026 (2 giờ trước)
- Mỹ - Iran tranh cãi gay gắt tại hội nghị hạt nhân Liên hợp quốc (2 giờ trước)
- Ukraine có thể ngăn chặn tên lửa Iskander của Nga? (2 giờ trước)