Ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn làm Phó Thủ tướng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

Ngày 26/8, trong chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu kín, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn với đại đa số đại biểu có mặt tán thành.

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình có gần 30 năm công tác trong ngành Công an và từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đấu tranh án công nghiệp, Cục Cảnh sát kinh tế (C15), Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng C15, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng...

Sau đó, ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ tháng 7/2011 - 4/2016, ông Nguyễn Hòa Bình là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ tháng 4/2016, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: baoquocte.vn)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: baoquocte.vn)

Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962, quê quán phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Bùi Thanh Sơn bắt đầu công tác trong ngành Ngoại giao từ 5/1987 và từng đảm nhận các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Học viện Quan hệ Quốc tế; Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Bí thư Chi bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao; Trưởng Đoàn đàm phán Hiệp định đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định PCA Việt Nam - EU)...

Từ tháng 11/200, ông Bùi Thanh Sơn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Ngày 8/4/2021, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Tân Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, quê quán xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Đức Phớc là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Hồ Đức Phớc có thời gian dài làm việc tại tỉnh Nghệ An và từng giữ các chức vụ: Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò; Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 8/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

https://vtcnews.vn/quoc-hoi-bau-ong-nguyen-hoa-binh-ho-duc-phoc-bui-thanh-son-lam-pho-thu-tuong-ar891739.html

Anh Văn / VTC News