Ông Medvedev: Đưa lực lượng gìn giữ hoà bình đến Ukraine là gây chiến

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev phản đối ý tưởng triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" từ các quốc gia thành viên NATO đến Ukraine.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia thành viên NATO đến Ukraine dẫn đến chiến tranh giữa khối quân sự này với Moskva. Trong những tuần gần đây, các nhà lãnh đạo Anh và Pháp tăng cường thảo luận về vấn đề này.

Trong một bài đăng trên X vào ngày 16/3, ông Dmitry Medvedev, người hiện là phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer "đang vờ như không hiểu".

"Họ luôn được nhắc rằng lực lượng gìn giữ hòa bình phải đến từ các quốc gia không thuộc NATO. Nói thẳng ra là các bạn muốn cung cấp viện trợ quân sự cho kẻ phát xít mới ở Kiev", Medvedev cáo buộc.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: CNN)

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: CNN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cũng lập luận tương tự rằng việc triển khai quân sự từ NATO đến Ukraine, ngay cả dưới vỏ bọc là lực lượng gìn giữ hòa bình, tương đương với "sự can thiệp trực tiếp, không che giấu của các quốc gia NATO vào cuộc chiến chống lại Nga".

Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo rằng Anh và Pháp sẵn sàng dẫn đầu một “liên minh các quốc gia” hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm triển khai quân đội và máy bay.

 

Phát biểu sau một hội nghị thượng đỉnh tại London, ông cho biết “Không phải quốc gia nào cũng có thể tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi im. Thay vào đó, nhiều quốc gia cũng sẵn sàng giúp đỡ"

"Anh sẵn sàng viện trợ lực lượng bộ binh và máy bay trên không, cùng với các quốc gia khác", ông Starmer giải thích thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quân đội phương Tây chỉ đến Ukraine khi tình hình thực địa mang lại an toàn cho họ.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, người tham dự cuộc họp cùng với một số lãnh đạo khác, nhấn mạnh rằng "sự hiện diện của quân đội Italy ở Ukraine chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự". Ngược lại, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Ottawa đang xem xét tất cả các lựa chọn khả thi. Ông không loại trừ việc cử quân đội đến Ukraine.

Nhắc lại việc triển khai quân đội Anh đến khu vực xung đột, ông Starmer nói với Quốc hội vào đầu tháng này rằng nỗ lực này phụ thuộc vào việc Mỹ có hợp tác hay không.

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết với đài DR rằng "nếu sự hiện diện của châu Âu là cần thiết để đạt được lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, Đan Mạch luôn luôn sẵn sàng".

Bình luận về khả năng quân đội NATO đến Ukraine, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov tuyên bố vào tháng trước rằng phía Nga hoàn toàn không chấp nhận điều này. Ông đồng thời nhấn mạnh hậu quả của hành động này gây ra đối với an ninh quốc gia.

https://vtcnews.vn/ong-medvedev-dua-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-den-ukraine-la-gay-chien-ar932087.html

Quỳnh Anh(Nguồn: RT) / VTC News