Ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng Hà Nội FC

Sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc giữ vai trò giám đốc kỹ thuật kiêm HLV tạm quyền.

Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm chia tay đội bóng Thủ đô vào sáng nay 4/4 theo nguyện vọng cá nhân, chiều cùng ngày, ban lãnh đạo Hà Nội FC công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc vào ghế HLV tạm quyền kiêm giám đốc kỹ thuật của CLB. Trước đó, ông Phúc là Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội.

HLV Hoàng Văn Phúc từng cùng CLB Quảng Nam đoạt chức vô địch V-League 2017. Sau khi rời Quảng Nam năm 2019, ông Phúc huấn luyện Sài Gòn FC, nhưng phải ra đi ngay sau vòng đấu thứ nhất ở mùa giải 2020 do bất đồng với lãnh đạo CLB.

Ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng Hà Nội FC - 1
HLV Hoàng Văn Phúc.

Trước đó, giai đoạn 2012 -2014 ông là HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.Trận đấu đầu tiên của ông Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV tạm quyền Hà Nội FC là cuộc so tài với CLB Viettel vào ngày 7/4 tới.

Áp lực dành cho HLV Hoàng Văn Phúc ở "ghế nóng" là rất lớn. Sau 7 vòng mùa này, Hà Nội FC mới thắng 3 trận, trong khi đã nhận tới 3 thất bại và đang tạm xếp thứ 7.

Đội bóng áo tím đang khủng hoảng lực lượng khi vắng nhiều cầu thủ trụ cột, trong đó có bộ đôi Brazil là Geovane Magno và Bruno Cunha. Hai cầu thủ quan trọng khác là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Quyết có nguy cơ bị treo giò sau hành vi không đẹp ở vòng 7 trong trận gặp SHB Đà Nẵng.

Hà Nội FC sẽ tìm kiếm cái tên mới cho vị trí HLV trưởng dài hạn. Trước mắt, ông Phúc chỉ đóng vai "người chữa cháy", sau khi trợ lý Dương Hồng Sơn từ chối nhiệm vụ.

Vòng 2 V-League: HAGL thắng trận đầu tay, Hà Nội FC và Viettel chìm sâu Vòng 2 V-League: HAGL thắng trận đầu tay, Hà Nội FC và Viettel chìm sâu

Trong khi HAGL có chiến thắng vất vả cùng HLV Kiatisak, Hà Nội FC và Viettel lại chìm nghỉm ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

/ vtc.vn