Ông Erdogan ngưỡng mộ Tổng thống Trump, Putin nhất

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10.12 nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là những nhà lãnh đạo mà ông ngưỡng mộ nhất.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10.12 nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là những nhà lãnh đạo mà ông ngưỡng mộ nhất.

Theo AP, trong phiên hỏi đáp với sinh viên trường đại học, ông Erdogan ca ngợi ông Donald Trump là nhà lãnh đạo cởi mở, sẵn sàng nói những điều ông nghĩ.

"Dù thích hay không thích ông ấy, ông Trump là một cái tên quan trọng. Ông ấy có một chương trình nghị sự không che giấu. Ông ấy nói nói nhiều điều với tôi theo cách thức rõ ràng và cởi mở và tôi cũng trao đổi với ông ấy nhiều điều theo cách thức rất cởi mở" - ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng mô tả ông Putin là người có một "chương trình nghị sự không che giấu" và có sự thẳng thắn, cởi mở với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng ông và nhà lãnh đạo Nga có thể mang tới hòa bình cho Syria.

Ngoài hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, ông cũng điểm Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim là "nhà lãnh đạo trẻ và năng động".

Ông Erdogan có mối quan hệ thân thiết với cả hai nhà lãnh đạo Trump và Putin. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở London hồi tuần trước, ông Donald Trump nói rằng, ông có mối quan hệ tuyệt vời với Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù ông tiết lộ Mỹ đang cân nhắc áp trừng phạt với Ankara về việc mua hệ thống phòng vệ tên lửa do Nga sản xuất.

Ông Erdogan và ông Vladimir Putin cũng thường xuyên gặp mặt và hai bên cũng hợp tác trong vấn đề năng lượng, phòng vệ và vấn đề Syria bất chấp những khác biệt trong quan điểm.

Ông Erdogan đề cập tới nhà tiên tri Mohammed và người sáng lập Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại Mustafa Kemal Ataturk nằm trong số những nhân vật truyền cảm hứng từ trước. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi nằm trong số những nhà lãnh đạo Châu Âu mà ông ngưỡng mộ.


Thanh Hà  11/12/2019 | 09:22

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tấn công người Kurd ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/11 khẳng định nước này sẽ tiếp tục tấn công người Kurd ở Syria tới khi mọi mối đe ...

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất ngờ tấn công vào Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng cuộc tấn công theo kế hoạch vào miền bắc Syria có thể bắt đầu bất ...

Tổng thống Erdogan: Nước ngoài không thể cấm Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu vũ khí hạt nhân

"Một số quốc gia có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, họ bảo chúng tôi không thể sở hữu vũ khí như ...

 

 

/ laodong.vn