Olympic 2024: Thái Lan liên tiếp có huy chương, đoàn Việt Nam nguy cơ trắng tay

Đoàn thể thao Việt Nam đối mặt với nguy cơ trắng tay ở Olympic Paris 2024 khi chỉ còn một vận động viên chờ thi đấu mà vẫn chưa có huy chương nào.

Kết thúc ngày thi đấu 7/8 (giờ Pháp), đoàn thể thao Thái Lan giành thêm tới 3 tấm huy chương. Trong đó, Panipak Wongpattanakit mang về tấm huy chương vàng ở nội dung taekwondo 49 kg nữ. Đất nước xứ chùa vàng có 1 HCB cử tạ 61 kg nam (Theerapong Silachai) và 1 HCĐ cử tạ 49 kg nữ (Surodchana Khambao).

Với kết quả này, Thái Lan đã tăng 24 bậc trên bảng tổng sắp huy chương. Tổng số huy chương của đoàn này là 5 chiếc - nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Philippines không giành tấm huy chương nào trong ngày 7/8. Tuy nhiên, tính ở Đông Nam Á, Philippines vẫn đứng đầu về số huy chương vàng (đều của Carlos Yulo ở môn thể dục dụng cụ/thể dục nghệ thuật). 

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024 - Khu vực Đông Nam Á

XH Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng
24 Philippines 2 0 2 4
31 Thái Lan 1 2 2 5
69 Malaysia 0 0 2 2
72 Indonesia 0 0 1 1
Việt Nam 0 0 0 0
- Singapore 0 0 0 0

Tối 7/8, đô cử Theerapong Silachai xuất sắc giành HCB nội dung cử tạ nam hạng 61 kg, với mức tổng cử 303 kg, chỉ kém nhà vô địch thế giới Li Fabin (Trung Quốc - 310 kg). 

Đây cũng là kỷ lục cá nhân mới của Silachai. Trước Olympic, thành tích tốt nhất của anh (hạng 61 kg) là mức tổng cử 299 kg - từng lập tại giải Vô địch Châu Á 2023.

Rạng sáng 8/8 (giờ Việt Nam), võ sĩ Panipak Wongpattanakit xuất sắc đánh bại Guo Qing (Trung Quốc) với tỷ số 2-1, bảo vệ thành công HCV Olympic taekwondo hạng 49 kg.

Wongpattanakit gặp không ít khó khăn khi liên tục bị VĐV Trung Quốc dẫn điểm. Tuy nhiên, cô vẫn bảo toàn chiến thắng với tỷ số 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) sau 3 hiệp. 

Thái Lan khép lại ngày thi đấu đại thành công, khi Surodchana Khambao giành HCĐ môn cử tạ hạng 49 kg nữ, với mức tổng cử 200 kg.

Thái Lan thậm chí vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương, khi nhà vô địch ASIAD 2023 - Banlung Tubtimdang - thi đấu vòng loại môn taekwondo hạng 68 kg nam lúc chiều 8/8. Đối thủ của anh là Javier Pérez Polo (Tây Ban Nha).

Nếu Tubtimdang giành HCV, Thái Lan sẽ vượt qua Philippines trên bảng tổng sắp huy chương. 

Đô cử Theerapong Silachai là 1 trong 3 VĐV giành huy chương của Thái Lan trong ngày 7/8.

Đô cử Theerapong Silachai là 1 trong 3 VĐV giành huy chương của Thái Lan trong ngày 7/8.

Trong khi đó, đoàn Việt Nam hiện vẫn chưa giành tấm huy chương nào tại Olympic 2024.

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam có 1 đại diện thi đấu tại nội dung cử tạ, hạng 61 kg nam. Tuy nhiên, sau 3 lần thực hiện, Trịnh Văn Vinh không thể nâng được mức tạ đã đăng ký. Anh không có thành tích cử giật và không đạt điều kiện để tiếp tục tham gia phần cử đẩy.

Niềm hy vọng của Đoàn chỉ còn tay chèo Nguyễn Thị Hương tại vòng loại nội dung Canoeing C-1 200m. Cô tranh tài với 5 VĐV tại làn 4: Corbera Munoz (Tây Ban Nha), Liudmyla Luzan (Ukraine), Katie Vincent (Canada), Eugénie Dorange (Pháp) và Agnes Anna Kiss (Hungary). 

2 tay chèo có thành tích xuất sắc nhất mỗi làn có vé vào thẳng bán kết (10/8). Các tay chèo còn lại sẽ thi đấu vòng tứ kết để tranh vé vào bán kết.

Nguyễn Thị Hương có cơ hội vào bán kết, nhưng khả năng cạnh tranh huy chương không cao.

Nguyễn Thị Hương có cơ hội vào bán kết, nhưng khả năng cạnh tranh huy chương không cao.

Nguyễn Thị Hương có cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết, nhưng khả năng tranh chấp huy chương không cao.

Giống Việt Nam, Singapore cũng chưa giành huy chương tại Paris. Tuy nhiên, nước bạn còn 2 VĐV Shannon Tan (golf) và Maximilian Maeder (lướt ván) chuẩn bị thi đấu tại 7 nội dung khác nhau.

Nếu Nguyễn Thị Hương không thể làm nên kỳ tích, đoàn Việt Nam sẽ lần thứ 2 liên tiếp rời Olympic mà không có huy chương.

https://vtcnews.vn/olympic-2024-thai-lan-lien-tiep-co-huy-chuong-doan-viet-nam-nguy-co-trang-tay-ar888114.html

THÀNH LỘC / VTC News