Ô tô tạo sóng, tóe nước kín người đi xe máy ở đỉnh triều cường Sài Gòn

Triều cường tại TP.HCM cao trên mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước, đi xe máy qua đường ngập bị sóng nước đánh tóe khắp người.

Triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường ven sông ở Sài Gòn. Khoảng 16h ngày 29/9, nước bắt đầu dâng cao tràn vào các đường: Khu Thảo Điền (quận 2), Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Nguyễn Khoái, Nguyễn Tất Thành (quận 4), Trần Xuân Soạn (quận 7)...
Ghi nhận tại khu Thảo Điền trên đường Nguyễn Văn Hưởng, nước ngập sâu khoảng 50cm. Người dân đi xe máy qua bị ôtô chạy nhanh rẽ nước văng trúng
2 ô tô ngược chiều tạo sóng, người phụ nữ dắt xe máy chòng chành trong biển nước
Ô tô chạy tạo sóng khi đi qua đường ngập Nguyễn Văn Hưởng, quận 2
Nhiều người không dám băng qua đường ngập vì sợ xe chết máy
Người dân sống trong khu vực Thảo Điền, quận 2 có nhiều căn hộ, chung cư cao cấp vẫn phải chịu cảnh nước ngập mỗi khi có triều cường
Tài xế taxi đậu xe chờ nước rút, không dám băng qua quãng ngập
Nhiều người tỏ vẻ hứng khởi khi đi qua đoạn đường ngập 
Co chân tránh nước khi đi qua đường ngập triều cường
Một người phụ nữ nép mình vào lề để tránh nước ngập
Một phụ huynh phải quay đầu xe khi phát hiện đoạn đường ngập sâu

 

 

 

Triều cường đo được chiều 29/9 tại trạm Phú An đạt 1m66, tại Nhà Bè chạm mức 1m65, vượt báo động 3 (1,5m)
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mưa giông vào buổi chiều trùng thời điểm triều cường có khả năng gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp trên địa bàn TP.HCM. Dự báo mức đỉnh triều có thể đạt 1,7m trong những ngày cuối tháng 9
Một chiếc xe máy bị khoá lại giữa dòng nước ngập
Nhiều người bị sóng đánh té ngã
Chạy rẽ sóng qua vùng ngập
Em Lê Nghiêm, 7 tuổi lái xe đạp qua đường ngập bị sóng đánh văng
Chú Nguyễn Văn Lợi, sau một ngày trực về trễ phải đẩy bộ xe đi qua đường ngập. Chú cho biết thường xuyên đi qua đường này mà mỗi lần mưa lớn hay triều đều ngập, các trạm bơm rút nước cũng không ăn thua 
 Đến khoảng 19h nước rút dần, người dân vẫn bì bõm lội nước về nhà. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 2 ngày tới triều cường sẽ đạt đỉnh. Dự báo, ngày 30/9-1/10, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15- 0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5-7h và 16 - 18h. Sau thời gian này mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động 2 đến hết ngày 3/10 sau đó xuống nhanh
Đường phố Sài Gòn mênh mông nước
Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ
TP.HCM có nguy cơ ngập vào Tết Kỷ Hợi 2019 do triều cường
/ vietnamnet.vn