Tin hot
25/12/2024 21:45Ô nhiễm không khí vượt báo động đỏ, người Hà Nội khốn khổ vì bụi mịn

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội sáng nay (25/12) đứng thứ 3 thế giới, trong đó chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5.

Mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều quận, huyện ở Hà Nội như Hà Đông, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Đông Anh,... vượt mức đỏ (chỉ số ô nhiễm không khí AQI là 151-200), chuyển sang tím (201-300), mức rất xấu, cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe của người dân.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài gần 1 tuần qua, nhiều nơi liên tiếp lên mức cảnh báo tím và chạm mức xấu nhất trong khung đánh giá chất lượng không khí.

Tại khu vực quận Hà Đông, bầu trời mờ đục từ sáng đến trưa, tầm nhìn xa rất thấp.

Bằng mắt thường khó có thể nhìn rõ tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đoạn đi qua khu vực ga Hà Đông.

Không gian mờ ảo nhìn từ trên cao tại quận Thanh Xuân sáng 25/12.

Bụi mịn kèm không khí hanh khô khiến người dân cảm thấy khó chịu khi di chuyển ngoài đường.

Khói bụi từ phương tiện giao thông kết hợp với ô nhiễm không khí luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.



Việc đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tập thể dục trở thành thói quen với nhiều người dân Thủ đô trong mùa ô nhiễm không khí, đặc biệt là những người lớn tuổi.

"Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng, nhiều bụi mịn kèm thời tiết hanh khô khiến bệnh xoang của tôi tái phát, liên tục ngạt mũi, đau nhức đầu", bà Tâm (ở quận Hà Đông) chia sẻ.

"Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là vào nhà vệ sinh dùng nước muối sinh lý súc họng và rửa mắt. Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe nếu cứ sống trong tình trạng ô nhiễm thế này", anh Quang (26 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) nói.

Khi tập thể dục, nam thanh niên vẫn phải đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi mịn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 4 đợt ô nhiễm không khí nặng, trong đó 3 đợt vào tháng 1, tháng 4 và một đợt vào đầu tháng 10. Gần đây nhất, khu vực Bắc Từ Liêm ghi nhận chỉ số AQI lên tới 380, mức tệ nhất trong thang đo chất lượng không khí. Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân gây ra tình trạng này do trời ít mưa, lặng gió, sương mù kết hợp với nguồn phát thải từ mặt đất không được kiểm soát tốt khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán mà quẩn quanh ở tầng thấp.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời.
- Ngày 24/6 của 43 năm trước: Người phụ nữ phá vỡ rào cản của NASA (1 giờ trước)
- Bộ Y tế: Chế độ ăn Keto có thể khiến bệnh nhân ung thư thêm suy kiệt (2 giờ trước)
- Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa, nhiều nơi trên 40°C (2 giờ trước)
- Điều tra vụ hàng loạt ô tô bị chém thủng kính ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Báo động nạn học sinh muốn tự tử (3 giờ trước)
- Hàng chục người chết đuối tại Pháp khi tránh nóng (3 giờ trước)
- Thắng 1-0 loại Panama, Croatia tranh suất đi tiếp với Ghana (3 giờ trước)
- Trung Quốc phô diễn trực tiếp sức mạnh tên lửa siêu vượt âm DF-17 (4 giờ trước)
- Không xác nhận nhập học vào lớp 10, học sinh sẽ mất quyền trúng tuyển (4 giờ trước)
- Chính trường Anh trước ngã rẽ mới (5 giờ trước)