Ổ dịch quận Thanh Xuân ghi nhận 23 F0, Hà Nội thêm 30 người dương tính nCoV

Sáng 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 30 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó ổ dịch ở quận Thanh Xuân 23 người.

30 trường hợp nhiễm mới phân bố theo chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

23 bệnh nhân gồm 13 nam và 10 nữ, cùng ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, được cách ly hoặc sống trong khu vực phong toả.

Hai bệnh nhân nam 28 tuổi và 34 tuổi, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Cả 2 bệnh nhân là F1, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân: Nam 10 tuổi và nam, 10 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1 của ca COVID-19, ngày 30/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 59 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 45 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 21/8. Ngày 29/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 37 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 30/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.298 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.547, số ca được cách ly là 1.751.

PHẠM QUÝ

Thủ tướng kiểm tra đột xuất ổ dịch COVID-19 đang "nóng" nhất Hà Nội Thủ tướng kiểm tra đột xuất ổ dịch COVID-19 đang "nóng" nhất Hà Nội
Ổ dịch Covid-19 ở Thanh Xuân lại thêm 33 ca, Hà Nội ghi nhận 74 ca trong ngày Ổ dịch Covid-19 ở Thanh Xuân lại thêm 33 ca, Hà Nội ghi nhận 74 ca trong ngày
Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới tại các địa phương có dịch bệnh phức tạp Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới tại các địa phương có dịch bệnh phức tạp

/ vtc.vn