Ổ dịch liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lây nhiễm đến vòng thứ 5

Chùm ca bệnh liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp (TP.HCM) ghi nhận thêm 10 người mắc COVID-19, trong đó 1 trường hợp lây nhiễm đến vòng thứ 5.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18h chiều 7/6 đến 6h sáng 8/6, thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19 mới (BN8986, BN9014-9027).

Ổ dịch liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lây nhiễm đến vòng thứ 5 - 1
Lực lượng y tế lấy mẫu tầm soát cho người dân.

15 trường hợp trên cư trú tại TP Thủ Đức (5), Bình Tân (1), Gò Vấp (4), Nhà Bè 1 (1), Phú Nhuận (3), Tân Phú (1).

Trong đó, 10 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 4 trường hợp là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, 1 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Đặc biệt, 10 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng có 1 trường hợp lây nhiễm đến vòng thứ 5.

Đến 10h ngày 7/6, TP.HCM có 249 địa điểm bị phong tỏa, giám sát để phòng chống dịch. Hiện dịch xuất hiện ở 20/21 quận, huyện và TP Thủ Đức (trừ huyện Cần Giờ chưa có ca mắc).

Vì sao ổ dịch nhóm Truyền giáo Phục hưng lây lan mạnh? Vì sao ổ dịch nhóm Truyền giáo Phục hưng lây lan mạnh?

Hàng chục ca nhiễm hàng ngày liên quan nhóm Truyền giáo Phục hưng do có nhiều nhánh nhỏ, lan rộng, chủng virus tốc độ lây ...

6 nhánh lây nhiễm lớn từ Hội thánh Truyền giáo Phục hưng 6 nhánh lây nhiễm lớn từ Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Ổ dịch từ Hội Truyền giáo Phục hưng đến tối 2/6 đã lây gần 250 người, một nửa số ca nhiễm nằm trong 6 nhánh ...

/ vtc.vn