Quốc tế
20/04/2018 18:29Nữ phi công lên tiếng sau khi cứu máy bay Mỹ nổ động cơ
![]() |
| Nữ phi công Tammie Jo Shults khi còn trong Hải quân (trái) và hiện là cơ trưởng hãng Southwest Airlines. Ảnh: Time. |
"Trong vai trò cơ trưởng và cơ phó của tổ bay 5 người đã phục vụ hành khách trên chuyến bay 1380, chúng tôi cảm thấy đơn giản đó là nhiệm vụ của mình", Tammie Jo Shults và Darren Ellisor, hai phi công của hãng Southwest Airlines hôm qua lên tiếng trong tuyên bố đầu tiên sau khi cứu chiếc máy bay bị nổ động cơ giữa trời hôm 17/4, theo Time.
Chiếc Boeing 737-700 chở 149 người bất ngờ bị nổ một động cơ khi đang bay từ thành phố New York đến Dallas, khiến một hành khách bị hút ra ngoài và thiệt mạng. Shults và Ellisor đã bình tĩnh xử lý tình huống và hạ cánh khẩn cấp thành công chiếc Boeing 737 xuống Philadelphia.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), cơ quan đang điều tra nguyên nhân nổ động cơ, đã gọi Shults là "anh hùng" khi xử lý tình huống tuyệt vời và hạ cánh an toàn, không gây thương vong. Hành khách trên chuyến bay và người dân Mỹ cũng ca ngợi sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý tình huống của tổ bay.
"Trái tim chúng tôi trĩu nặng. Thay mặt toàn bộ tổ bay, chúng tôi trân trọng sự đánh giá cao của công chúng, của đồng nghiệp, khi suy ngẫm về sự mất mát lớn lao của một gia đình. Hôm nay, chúng tôi đến công ty, tập trung làm việc và trả lời các điều tra viên. Chúng tôi không trả lời phỏng vấn và đề nghị công chúng cũng như truyền thông tôn trọng công việc của chúng tôi", cơ trưởng Shults và cơ phó Ellisor thông báo trên tài khoản Twitter của hãng Southwest Airlines.
![]() |
| Cơ trưởng (phải) và cơ phó (giữa) bước ra từ buồng lái sau khi máy bay hạ cánh an toàn. Ảnh: Twitter. |
Bà Shults lớn lên ở bang New Mexico, sống ở ngoại ô San Antonio, bang Texas, có chồng cũng là phi công và đã có hai con. Bà tốt nghiệp ngành sinh học và kinh doanh nông nghiệp của đại học MidAmerica Nazarene, thành phố Olathe, bang Kansas năm 1983. Sau đó, bà ghi danh vào hải quân Mỹ và trở thành một trong những nữ phi công lái chiến đấu cơ F/A-18 đầu tiên của quân đội.
Cindy Foster, một bạn học cũ, cho hay Shults rất đam mê bay nhưng gặp nhiều trở ngại vì là nữ giới. Bà chọn hải quân vì không quân từ chối cho bà trở thành phi công.
Theo Foster, Shults cũng là phụ nữ đầu tiên điều khiển máy bay F/A-18 Hornet của Hải quân Mỹ. Bà sau đó chuyển sang công việc đào tạo phi công cho quân đội vì không được tham gia chiến đấu. Năm 1993, bà giải ngũ và trở thành phi công cho hãng Southwest Airlines.
Hồng Hạnh
| Hành khách trên máy bay nổ động cơ đeo mặt nạ oxy sai cách
Chuyên gia hàng không cho biết việc đặt mặt nạ dưỡng khí trên miệng và để hở phần mũi sẽ khiến việc đeo mặt nạ ... |
| Quy trình huấn luyện quân sự giúp nữ phi công Mỹ cứu máy bay nổ động cơ
Từng là phi công tiêm kích hải quân Mỹ, cơ trưởng Shults có đủ bản lĩnh để xử lý khi máy bay chở khách Boeing ... |
- Sợ thuốc Tây 'hại thận', người bệnh tiểu đường nhận kết đắng khi chỉ số tụt dốc (10:02)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội (1 giờ trước)
- Cách thể thao Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay 4/10: Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran (1 giờ trước)
- Elon Musk: 1.000% nước Mỹ sẽ vỡ nợ (2 giờ trước)
- Tăng phụ cấp lên 55%, thu nhập cán bộ cấp xã thay đổi thế nào? (2 giờ trước)
- G7 khẩn cấp tung 100 triệu thùng dầu và dầu diesel dự trữ ra thị trường sau sức ép từ Mỹ (2 giờ trước)
- IAEA thúc đẩy ngừng bắn cục bộ để bảo đảm an toàn nhà máy Zaporizhzhia (2 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu HCV, xếp thứ 5 Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Chi tiết lịch nghỉ Ngày Văn hóa 2026, Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2027 (2 giờ trước)

